Việt Nam và Campuchia hợp tác cùng phát triển

23/09/2022 - 07:08

 - Tại tỉnh An Giang vừa diễn ra Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Tăng cường hợp tác toàn diện

Thực hiện Bản ghi nhớ của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (ký ngày 26/11/2020), trên cơ sở thực hiện Thông cáo chung về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển (ký ngày 16/8/2017 tại tỉnh Kampot, Campuchia), ngày 20/9/2022, tại tỉnh An Giang, Ủy ban Trung ương MTTQVN và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.

Ghi nhận hơn 5 năm qua, Việt Nam và Campuchia luôn phát huy truyền thống hợp tác, gắn bó hữu nghị, thông qua triển khai thực hiện Thông cáo chung của Hội nghị tổ chức tại tỉnh Kampot (Campuchia) năm 2017, đạt nhiều kết quả. Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ 2 nước trong 55 năm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Lê Tiến Châu khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia đã và đang tiếp tục phát triển sâu rộng; trong đó có sự đóng góp tích cực của 2 tổ chức mặt trận, vun đắp cho quan hệ đặc biệt của 2 nước thêm bền chặt.

Ký Thông cáo chung nhằm tăng cường xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

“Hội nghị lần này rất quan trọng trong chuỗi các sự kiện của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022. Với niềm tin vững chắc về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 nước, 2 dân tộc, chúng ta quyết tâm cùng vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới” - ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

“Campuchia và Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp 10 tỉnh của phía Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia; có truyền thống gắn bó và giúp đỡ nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực, cũng như sự giúp đỡ nhau có hiệu quả, kịp thời, 55 năm qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận và nhân dân 2 nước luôn giữ vững niềm tin rằng, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp này là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam - Campuchia trong tương lai” - ngài Hei Bavy (Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, phái đoàn Chính phủ Vương quốc Campuchia phụ trách Tổng cục Cảng Tự hành Phnom Penh) khẳng định.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Tại hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã thảo luận và thống nhất ký Thông cáo chung nhằm tăng cường xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, 2 bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia; có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ vô giá này. Nâng cao nhận thức nhân dân vùng biên giới 2 nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của 2 nhà nước; cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các bên tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của 2 văn kiện pháp lý (ký năm 2019) ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới giữa 2 nước và công tác quản lý biên giới theo các văn kiện đã được ký kết tới mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tạo luận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đường biên giới còn lại.

Trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết, 150 suất quà cho người dân Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới

Nội dung Thông cáo chung cũng nêu rõ, 2 bên tiếp tục xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới; đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu đối ngoại nhân dân, nhân dịp Quốc khánh, các ngày lễ quan trọng…

Căn cứ Thông cáo chung được 2 tổ chức mặt trận nhất trí thông qua tại hội nghị, đại diện lãnh đạo mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới cùng trao đổi, thống nhất ký kết Bản giao ước thi đua, với chỉ tiêu cụ thể, như: Tổ chức các hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức giao lưu giữa các thôn, bản (phum, sóc) giáp biên để nhân dân 2 nước hiểu biết về truyền thống văn hóa lẫn nhau; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng biên…

Vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm Quy chế biên giới 2 nước; không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu; không tham gia buôn bán người; không xuất cảnh trái phép qua biên giới… Trong đó, UBMTTQVN tỉnh An Giang và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo, tỉnh Kandal đã ký kết Bản ghi nhớ về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang cũng như các tỉnh giáp biên của Việt Nam luôn tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với các tỉnh đối diện của nước bạn Campuchia trên nhiều lĩnh vực

 

HỮU HUYNH