Kết quả tìm kiếm cho "Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31
Cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột Nga - Ukraine là nguyên nhân tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng, khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên tất cả các lĩnh vực ở Đức là do sự hạn chế nguồn cung, cụ thể là nguồn cung năng lượng tới châu Âu giảm mạnh sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine.
Tờ Bưu điện Washington của Mỹ cho rằng nhiên liệu của Nga tương đối rẻ đối với châu Âu so với các lựa chọn thay thế khác.
Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ chia sẻ quan điểm về việc sử dụng năng lượng hiệu quả và thúc đẩy năng lượng tái tạo để có thể góp phần vào một thế giới ổn định về chính trị, thịnh vượng về kinh tế.
Barcelona không xứng đáng với Champions League và trận thua Bayern Munich 0-3 giúp chấm dứt sự ảo tưởng về hiệu ứng Xavi Hernandez.
Tư duy mới là xem dịch COVID-19 như một phần của cuộc sống; không kỳ thị, phân biệt đối xử với F0, F1. Thay vì cố gắng “Zero COVID” (không COVID) thì chuyển qua tư duy sống “không sợ COVID”.
Trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài, có lẽ là cuối cùng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel nỗ lực duy trì đối thoại, thúc đẩy triển vọng hợp tác với Nga. Tuy nhiên, bất đồng vốn tồn tại từ lâu giữa Nga với các nước phương Tây và Mỹ tiếp tục cản trở những nỗ lực cuối nhiệm kỳ của bà Merkel.
Tham dự đối thoại từ đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã chia sẻ về lộ trình thiết lập thị trường điện lực và thị trường năng lượng đã được phê duyệt của Việt Nam...
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tờ Handelsblatt (Đức) ngày 10-3 đưa tin tập đoàn Apple đang đầu tư hơn 1 tỷ euro vào thành phố Munich của nước này và biến nơi đây trở thành trung tâm thiết kế chip tại châu Âu.
Ban giám khảo đánh giá bộ phim của đạo diễn trẻ Việt Nam là "sự trừu tượng được dàn dựng táo bạo rất nghệ thuật về các quan hệ xã hội nhờ sử dụng những cấu trúc cụ thể."
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 519.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 61 triệu ca, trong đó trên 1,43 triệu ca tử vong.
Hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp bày tỏ hy vọng các nước thành viên EU sẽ khắc phục được những khác biệt về khoản ngân sách hàng năm trị giá hơn 1.000 tỷ euro cũng như quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19.