Kết quả tìm kiếm cho "Đội tuyển Syria"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 566
Nhật Bản, Hàn Quốc, Syria và Australia là những đội tuyển đã sớm giành quyền vào đá vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.
Tổng thống Bashar al-Assad đã trúng cử Tổng thống Syria nhiệm kỳ thứ 4 với 95,1% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 26-5.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và các nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển trên thế giới.
“Phục hồi”, “bình đẳng”, “hỗ trợ” là những cụm từ liên tục được nhắc tới tại Hội nghị mùa Xuân do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức.
Tròn 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009), ngày 7-6-2019, Việt Nam một lần nữa được xướng lên trong khán phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở phiên bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu cao gần như tuyệt đối, 192/193 phiếu.
Sau 10 năm, cuộc nội chiến Syria không còn nổi bật trên các trang nhất báo chí nhưng sự kiện này đã để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với khu vực và trên toàn thế giới.
Theo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) đã quyết định chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Giải quần vợt đồng đội nam quốc tế (Davis Cup) nhóm III Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.
Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021.
Tổng thống Putin tổ chức họp báo trực tuyến ngay tại dinh thự của mình ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, thay vì trực tiếp đến Trung tâm Thương mại Quốc tế ở thủ đô Moskva như mọi năm.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với Syria trong thúc đẩy tiến trình chính trị.
Thế giới đã trải qua một năm biến động do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch Covid-19 và thiên tai. Covid-19 để lại dấu vết ở khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống.
Ngày 3-11, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thủ đô Vienna (Áo) tối 2-11. Thông tin này đã được hãng tin Reuters và Nhóm tình báo SITE có nhiệm vụ chuyên giám sát các thông điệp cực đoan trên mạng xác nhận.