Kết quả tìm kiếm cho "đánh người Kurd"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 86
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/3, Quốc hội Thụy Điển đã chính thức thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 24/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hối thúc các nhóm nghị sĩ cần tăng cường đàm phán trước khi bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Phần Lan và Thụy Điển.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Thụy Điển tới để trao công hàm phản đối và hủy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển tới Ankara sau cuộc biểu tình của những người ủng hộ PKK tại Stockholm.
Trong năm 2023, Đài Loan (Trung Quốc), Triều Tiên, Iran và Palestine đều là những điểm nóng tiềm ẩn có thể khiến thế giới bớt sự chú ý đến cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Một tiền đồn quân sự của Mỹ ở Syria đã bị bắn tên lửa trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch "Vuốt - Kiếm" nhằm vào lực lượng người Kurd trong khu vực.
Nhà chức trách Bulgaria xác nhận đã bắt giữ 5 đối tượng với cáo buộc hỗ trợ “hậu cần” giúp một trong các nghi phạm chạy trốn, liên quan vụ đánh bom đẫm máu hồi cuối tuần trước ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
17 người bị giam giữ nằm trong số gần 50 đối tượng bị cảnh sát Istanbul vây bắt sau vụ tấn công, trong đó có cả nghi phạm đánh bom, được xác định là công dân Syria có tên Ahlam Albashir.
Một quan chức thành phố Manbij đề nghị giấu tên cho biết ít nhất 29 thi thể, trong đó có thi thể của một phụ nữ và hai trẻ em, đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể gần một khách sạn tại Manbij.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã bị tấn công vào sáng 27/7, song chưa có báo cáo về thương vong. Một quan chức cho biết thêm hàng loạt đạn cối đã rơi gần tòa lãnh sự này.
Quá trình đàm phán tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển vẫn còn nhiều trắc trở, song liên minh quân sự lớn nhất hành tinh cam kết và luôn lưu tâm tới các vấn đề an ninh của hai nước Bắc Âu này.
Ngày 3-12, giới chức Iraq cho biết ít nhất 3 dân thường và 10 thành viên lực lượng vũ trang người Kurd đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ở miền Bắc nước này.
Báo Politico dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Mỹ cho biết gần 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Syria để giúp các nhóm người Arab và người Kurd thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.