Kết quả tìm kiếm cho "đã ghi nhận trên 236"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 146
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/8 của Bộ Y tế cho biết có 73 ca mắc mới COVID-19, tăng cao nhất trong 1,5 tháng qua; có 9 bệnh nhân khỏi, cả nước còn 1 bệnh nhân thở oxy.
Ngày 24/8, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 23 ca Covid-19 mới trên cả nước, giảm bằng một nửa ngày trước đó.
Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 22/8, Việt Nam ghi nhận 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một ca vẫn đang thở ôxy.
Ngày 21/8, có một bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.428 ca, có 4 bệnh nhân đang phải thở ôxy qua mặt nạ.
Ngày 17/8, Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo có thể vượt ngưỡng 40 độ C vào cuối tuần này và tiếp diễn đến đầu tuần sau.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, trong ngày 13/8, cả nước có 14 ca COVID-19 mới; 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.387 ca.
Ngày 11/8, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 59 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong gần 1 tháng nay.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế, Việt Nam có 19 ca mắc mới; 3 bệnh nhân đang thở ôxy; tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.
Theo Bộ Y tế, ngày 16/7, có 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung quản lý hoạt động nuôi chim yến, đặc biệt là sau khi Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh An Giang được ban hành.
Các nhà khoa học cảnh báo sự gia tăng các ca mắc COVID-19 là dấu hiệu cho thấy vi rút SARS-CoV-2 đang chuyển sang trạng thái đặc hữu, hoạt động giống như các loại virus khác gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường và có thể tiếp tục gây tái nhiễm.
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và là nguồn lực quan trọng của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ những hạn chế. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân để góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và sự đồng thuận trong nhân dân đối với đạo luật quan trọng này.