Kết quả tìm kiếm cho "đã rời thủ đô Kiev"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 139
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những bình luận công khai đầu tiên trên kênh truyền hình Fox News của Mỹ ngay sau cuộc gặp gây chấn động tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Donald Trump vào ngày 28/2 (theo giờ địa phương).
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút lui nếu Ukraine được chấp thuận gia nhập EU và NATO.
EU lo ngại khi Hungary tuyên bố khả năng phủ quyết lệnh trừng phạt Nga, gây áp lực lớn lên chính sách đối ngoại của khối.
Trong bức tranh ảm đạm năm 2024, sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng cực hữu trên khắp châu Âu càng làm nổi bật thêm những khó khăn và mâu thuẫn nội tại của “Lục địa Già.”
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói ông "chắc chắn" sẽ cân nhắc việc Mỹ rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh châu Âu không “trả tiền các hóa đơn” bảo vệ an ninh cho Washington.
Trong chuyến thăm chính thức Kiev ngày 1/12, các lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng EU sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi kết thúc cuộc xung đột với Nga.
Ngày 19/11 đánh dấu ngày thứ 1.000 kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa Nga – Ukraine bùng phát. Đây là một giai đoạn vô cùng thử thách với mọi người dân Ukraine, buộc họ phải suy nghĩ lại về các giá trị, vượt qua nỗi sợ hãi và đoàn kết để chiến đấu.
Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Berlin của Đức trong chuyến thăm ngắn kéo dài 1 ngày để thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh về tình hình Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây có những hành động dứt khoát để sớm chấm dứt xung đột.
Việc Nga tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng có thể làm tê liệt phần còn lại của ngành công nghiệp thép Ukraine.
Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga cho biết cuộc xâm nhập mới nhất của Ukraine đã bị lực lượng biên phòng và quân đội chính quy Nga ngăn chặn.
Dù đề cập tới đoàn kết song tình trạng chia rẽ giữa các nước thành viên NATO không thể che giấu, đặc biệt thể hiện qua thái độ gay gắt của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO.