Kết quả tìm kiếm cho "đạt chuẩn NTM"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 742
Ngày 23/1, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Phạm Văn Phúc chủ trì cuộc họp.
Ngày 23/1, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang Phạm Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với UBND huyện Châu Thành và UBND xã Bình Thạnh, để thẩm định hồ sơ minh chứng công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước CHDCND Lào với hơn 274 km đường biên giới , có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 1,3 triệu người, 12 dân tộc sinh sống, tạo cho Sơn La nền văn hoá dân tộc đặc sắc, phong phú… nổi bật là Nghệ thuật xóe Thái được UNESCO ghi danh là Di dản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Năm 2023, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch (14 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt). Địa phương đứng đầu cụm thi đua các huyện.
Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đạt được những kết quả quan trọng. Trong 25 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023, có 15 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt.
Năm 2023, với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, cả hệ thống chính trị, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, có mức tăng trưởng cao; 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết.
Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, điều hành, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Nhờ vậy, thực hiện thắng lợi toàn diện giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển năm 2024.
Để tạo sự đồng thuận trong hội viên, nông dân - chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân ở huyện Phú Tân tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, đổi mới.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực, gia tăng giá trị. Tại An Giang, phát triển OCOP là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), là tiêu chí bắt buộc đối với xã NTM nâng cao.
Đó là mô hình mới của xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), kỳ vọng góp phần thực hiện thành công dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018, Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đang nỗ lực xây dựng đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, hướng đến huyện NTM kiểu mẫu.
Sáng 12/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (khóa XII) mở rộng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đến dự.