Kết quả tìm kiếm cho "đe dọa thế giới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3394
68% gen Z từ chối làm sếp để chọn "tối giản sự nghiệp", đó không phải là sự buông xuôi, mà là chiến lược sinh tồn sắc sảo để giàu và an toàn hơn.
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Trong thời đại mạng xã hội lan truyền chóng mặt, không ít thai phụ đang bị bao vây bởi vô số "bí quyết" và "mẹo dân gian" tưởng như vô hại nhưng thực chất có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của cả mẹ và bé.
Hai ca ghép tim và ghép gan phức tạp được các bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong cùng một đêm, giúp hồi sinh 2 bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới 2026.
Ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
OECD dự báo tăng trưởng GDP của thế giới năm 2026 sẽ chậm lại còn 2,9%, so với mức ước tính 3,2% cho năm 2025; trong đó Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ giảm từ 2% xuống 1,7%.
Theo công ty an ninh mạng Cyvore của Israel, mỗi ngày thế giới ghi nhận hơn 15 tỷ cuộc tấn công mạng, chủ yếu nhắm vào người dùng các nền tảng giao tiếp số như email, ứng dụng tin nhắn và hệ thống làm việc trực tuyến.
Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.
Mời bạn đọc cùng xem lại ván cờ với nước đi thiên tài giúp Đầu Khương Duy hạ gục Đại kiện tướng Uzbekistan tại Giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin (ICT Press Club) công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2025.
Tổng doanh thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 645.195 tỷ đồng, tương đương gần 26 tỷ USD, lợi nhuận công ty Mẹ EVN vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ giai đoạn 2022 - 2023.