Kết quả tìm kiếm cho "ổ dịch tả heo Châu Phi"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 253
Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) xuất hiện đến nay, các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh có thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề.
Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2016-2020, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tập trung, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra.
Năm 2020 là năm doanh nghiệp lẫn nông dân nuôi cá tra trong tỉnh đặt ra nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng bởi ngày 31-10-2019 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ; kỳ vọng bởi các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực. Điểm đặc biệt quan trọng, đối với thị trường Trung Quốc, đến nay vẫn là thị trường quan trọng về nhập khẩu cá tra Việt Nam.
Những ngày này, các làng khô trong tỉnh bước vào cao điểm chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Năm nay, đơn đặt hàng Tết của các cơ sở chế biến khô có từ rất sớm, số lượng đặt hàng tăng từ 2-3 lần so năm trước.
Dù có xuất phát điểm thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao nhưng Tri Tôn (An Giang) cũng đứng trước cơ hội tăng tốc phát triển. Quỹ đất lớn, nguồn lao động dồi dào, thiện chí mời gọi cùng các chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng là những lợi thế giúp Tri Tôn thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó là tiềm năng bứt phá phát triển du lịch.
Năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực, nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo Châu Phi ảnh hưởng lớn đến sản xuất- kinh doanh (SXKD) và đời sống của nhân dân.
Ngày 16-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 109/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi (African swine fever) trên địa bàn tỉnh.
Vừa vượt qua khó khăn năm 2019 để đạt mức tăng trưởng 2,65%, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt thách thức khi bước sang năm 2020. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 2,6-3,04%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, trước mắt là ứng phó tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập mùa khô.
Kể từ con heo bệnh chết cuối cùng do bệnh dịch tả heo Châu Phi vào ngày 28-11-2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang không còn heo chết. Như vậy, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã được khống chế. Đây là cơ hội để tái đàn heo, phục vụ nhu cầu cao sau Tết.
Trong bối cảnh bệnh dịch tả heo Châu Phi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn heo, khiến lượng cung không đủ cầu thì đây cũng là cơ hội phát triển các loài vật nuôi thay thế thịt heo, trong đó chăn nuôi bò là một trong những thế mạnh của An Giang. Tuy nhiên, cần chú trọng chất lượng con giống, xây dựng vùng nguyên liệu đồng cỏ và liên kết sản xuất với doanh nghiệp (DN) nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài, bền vững.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trần Tiến Hiệp cho biết, qua rà soát, có 292 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đăng ký tái đàn với số lượng 4.623 con heo (heo cái 752 con, heo đực 17 con, heo thịt 3.854 con).
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang Trần Tiến Hiệp vừa ký công văn gửi Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc thẩm định điều kiện công bố hết bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang.