Kết quả tìm kiếm cho "10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 38
Mục tiêu đến năm 2030, An Giang duy trì diện tích nuôi thương phẩm cá tra đạt 1.600ha, giá trị sản xuất trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 80% giá trị xuất khẩu thủy sản. Tỉnh khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng chuỗi liên kết với sản lượng tiêu thụ ổn định 500.000 tấn/năm.
Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, ngày 19-5-1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh (nay là Bộ Quốc phòng) quyết định thành lập 'Đoàn công tác quân sự đặc biệt' - Đoàn 559.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của An Giang cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước (đạt tỷ lệ 81,7% so 73,5% của cả nước). Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 95% khi kết thúc kỳ giải ngân năm 2023 (đến ngày 31/1/2024), đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư, nhà thầu, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
An Giang là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS Khmer. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, mức sống và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS Khmer ngày càng nâng cao.
Sáng 29/8, tại buổi giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, trong đó có hàng loạt giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.
Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Đặc biệt, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn:
Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, năm 2021, đã triển khai xuất cấp với số lượng gạo dự trữ quốc gia lớn nhất trong các năm gần đây để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra với số lượng hơn 253.300 tấn gạo.
Giáo sư Kính nhấn mạnh tâm chấn của dịch COVID-19 sẽ quay lại châu Âu và sau đó có thể đến các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 21h30' ngày 14-11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 253.818.333 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.113.591 ca tử vong.
Để động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, phát động 2 cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên.”
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 360.996 trường hợp mắc COVID-19 và 5.156 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 229,6 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu người không qua khỏi.