Kết quả tìm kiếm cho "10 vụ rò rỉ dữ liệu lớn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 69
Phi hành gia NASA, Frank Rubio vừa trở về sau kỷ lục 371 ngày trên trạm ISS, nhưng chuyến đi có thể đã làm thay đổi cơ, não, gien và thậm chí cả vi khuẩn sống trong ruột của anh.
Thủ đoạn lừa cài đặt ứng dụng giả mạo của cơ quan nhà nước như thuế, bảo hiểm xã hội, điện lực... có chứa mã độc để theo dõi và đánh cắp thông tin giao dịch bắt đầu rộ lên từ quý 2 năm nay.
Ngày 22/9, các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển cho biết họ đã phát hiện một lượng lớn khí methane, một loại khí đốt nóng hành tinh rất nhanh, rò rỉ ở các độ sâu chưa từng thấy dưới Biển Baltic.
Việt Nam có số người sử dụng Internet ngày một lớn kéo theo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị xâm phạm. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.
Theo kết quả khảo sát vào tháng 6/2023 của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), cơ hội từ những chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang được rất nhiều ngân hàng nhận định sẽ là yếu tố quan trọng, nâng đỡ ngành tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới đây.
Việc khôi phục lại di tích từ các thảm kịch của lịch sử không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đó chính là trường hợp của việc trục vớt xác con tàu huyền thoại Titanic.
Các nhà khoa học mới đây đã tạo ra một thứ “vũ khí” mới chống lại những siêu vi khuẩn kháng thuốc - một loại kháng sinh có thể thay đổi hình dạng bằng cách tự biến đổi trình tự nguyên tử của nó.
Ghi nhận từ hệ thống Viettel Cyber Security, chỉ trong quý đầu tiên của năm nay, đã phát hiện được 10 vụ rò rỉ dữ liệu lớn, với nhiều dữ liệu mã nguồn hệ thống và dữ liệu người dùng bị rao bán.
Có thể nói, đỉnh cao của công nghệ chính là điện thoại thông minh và dưới đây là những mẫu điện thoại thú vị sẽ xuất hiện trong năm 2023.
Cựu Giám đốc an toàn chuyến bay của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tin rằng tàu Soyuz không còn đủ an toàn cho chuyến trở về trong khi Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS lần đầu tiên trong lịch sử không đủ phương tiện thoát hiểm cho phi hành đoàn.
Đây là hội nghị quốc tế chống mã độc tống tiền lần thứ hai được tổ chức, sau hội nghị đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến vào năm 2021.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, có ít nhất 154 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29/10 ở phường Itaewon, quận Yongsan. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng năm 2014.