Kết quả tìm kiếm cho "34 người chết"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 244
Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Cùng với quá trình đô thị hóa thì vấn đề ngập lụt đô thị đang diễn biến phức tạp, gây trở ngại cho sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành trực thuộc TW về tăng cường công tác kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết.
Bạn đã bao giờ chứng kiến cầu vồng đầy màu sắc hay tuyết chuyển sang màu hồng chưa? Tất cả những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ này được quan sát thấy ở đâu đó trên thế giới. Chúng không bình thường và con người cần nâng cao cảnh báo về biến đổi khí hậu.
Từ tháng 1/2023, nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức sẽ có hiệu lực.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức có hiệu lực.
Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 11/2022 (tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022), toàn quốc xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người và làm bị thương 833 người.
Chiều 23/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin về tuần đầu thực hiện cao điểm Tết 2023 (từ ngày 15-21/11) xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Một người đàn ông cần mẫn chăm lo gia đình, nay không may bị bệnh tim nhưng không tiền phẫu thuật; một thanh niên chí thú lao động để có tiền gửi về chăm lo gia đình lại bị viêm màng não. Đó là 2 hoàn cảnh rất đáng thương mà Báo An Giang đã ghi nhận tại huyện Chợ Mới và Thoại Sơn.
Ngày 5/10, Cảnh sát Ấn Độ xác nhận 10 người leo núi đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết xảy ra trên dãy núi Himalaya trong khi có 18 thành viên của đoàn leo núi vẫn đang mất tích.
Cuộc bạo loạn tại giải VĐQG Indonesia xảy ra tối 1/10 khiến 127 cổ động viên bỏ mạng, trong khi số người chết có thể còn tăng lên.