Kết quả tìm kiếm cho "50 tấn gạo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân: “… đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa… toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Đáp lại lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết liệt phòng, chống dịch.
“An Giang có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, tiếp giáp với các tỉnh bạn đang có dịch bệnh. Thời gian qua, tỉnh đã nhận định đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đúng đắn ngay từ đầu. Trong quá trình chống dịch, tùy mức độ diễn biến của dịch bệnh mà tỉnh có sự điều chỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp. Vì vậy, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn ổ dịch ở thị trấn Long Bình, xã Khánh An (huyện An Phú) và thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân)” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhận định.
Sáng 16-9, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tổ chức đoàn đến thăm và trao cho Công an An Giang 50 tấn gạo và 500 triệu đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các hộ dân nghèo, khó khăn… đang bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện đầu nguồn An Phú.
Chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể - xã hội và nhân dân tỉnh An Giang cùng nhau góp sức ủng hộ lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả... hỗ trợ đồng bào nơi tâm dịch. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Nghĩa tình đồng bào”, những chuyến xe nghĩa tình từ quê hương Bác Tôn ngày đêm lăn bánh hướng về “tâm dịch”, với mong muốn người dân sớm vượt qua dịch bệnh, ổn định cuộc sống.
Sáng 7-8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang đến trao quà, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Những ngày vừa qua, một số tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra mưa bão kèm theo lũ lớn, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Với truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung trong cơn lũ lịch sử, những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt.
Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp do bão lũ gây ra tại miền Trung, từ Trung ương đến địa phương nỗ lực triển khai nhiều biện pháp cấp bách cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Trong lúc Đảng, nhà nước, người dân đang ra sức đồng lòng ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân - dân, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm.
Sáng 24-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết: đến nay, UBMTTQVN tỉnh đã tiếp nhận trên 280 triệu đồng (chuyển khoản và tiền mặt, tiếp nhận bảng đăng ký) từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai do bão lũ.
Ngày 22-10, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã đến trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng, để giúp đỡ người dân bị thiệt hại do thiên tai ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt.
Đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh An Giang do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đã đến tỉnh Quảng Trị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.
Nhằm giúp đỡ Lào khắc phục sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu, Chính phủ và các cơ quan, đoàn thể Việt Nam đã nỗ lực triển khai biện pháp hỗ trợ dưới nhiều hình thức.