
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100 tấn gạo, 110 tấn rau, củ cho người dân TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Hướng về tâm dịch
Có lẽ chưa bao giờ, cả nước lại hướng về TP. Hồ Chí Minh nhiều như lúc này, trong đó có tấm lòng, nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Song song với việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm soát dịch bệnh; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người dân trong tỉnh, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể - xã hội và nhân dân tỉnh An Giang còn phát động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, rau, củ, quả hỗ trợ người dân các địa phương khác gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhất là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… Đây là các địa phương có nhiều người dân An Giang sinh sống, làm việc và học tập. Hàng trăm tấn gạo, nông sản, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm theo những chuyến xe nghĩa tình từ quê hương Bác Tôn hướng về vùng “tâm dịch”.
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ: “Từ trước đến giờ, An Giang là một trong những địa phương đón nhận những tình cảm, sự giúp đỡ chân thành từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, khi tỉnh gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Nay, tỉnh An Giang xin gửi đến nhân dân TP. Hồ Chí Minh những món quà bằng tất cả tình cảm thân thương, yêu quý. Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi hy vọng rằng TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua đại dịch và người dân được bình an, để tiếp tục đóng góp, phát huy tốt vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”.
Thấu hiểu khó khăn, vất vả của người dân nơi tâm dịch, ngày 7-8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang đến trao quà, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã gửi tặng nhân dân TP. Hồ Chí Minh 100 tấn gạo, 110 tấn rau, củ; tỉnh Bình Dương 50 tấn gạo, 15 tấn rau, củ; tỉnh Đồng Nai 50 tấn gạo, 15 tấn rau, củ… và các nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Trong đó, trích Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang trên 2,2 tỷ đồng, còn lại do UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, để kịp thời hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Tập kết rau, củ để ủng hộ đồng bào
Động viên, chia sẻ
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác tỉnh An Giang đã trực tiếp chia sẻ khó khăn và gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh 60 tấn gạo, 9 tấn rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm cần thiết… với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, nhất là đối với các hộ gia đình, người lao động bị mất việc, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Qua đó, gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc đến bà con đồng hương An Giang, chúc mọi người bình an, mạnh khỏe. Đồng thời, tin tưởng rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, bà con sẽ phát huy tinh thần đoàn kết "Tương thân tương ái", giúp nhau ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung gửi lời cám ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ với nhân dân thành phố trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần này và cho biết, địa phương sẽ nhanh chóng trao tặng cho người dân, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Đón nhận những món quà nghĩa tình của tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trân trọng cám ơn, tri ân tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những nghĩa cử cao đẹp của tỉnh An Giang là nguồn động viên rất lớn đối với chính quyền, nhân dân địa phương trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. Qua đó, cam kết khẩn trương triển khai hỗ trợ kịp thời đến đúng đối tượng, đúng mục đích, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường…
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn chính quyền TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời người dân An Giang đang công tác, học tập, làm việc, lao động tại địa phương trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời, mong rằng các tỉnh, thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19 để ổn định sản xuất - kinh doanh, đảm bảo đời sống
nhân dân. |
Bài, ảnh: TRUNG HIẾU