Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về miền Trung

02/11/2020 - 06:14

 - Những ngày vừa qua, một số tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra mưa bão kèm theo lũ lớn, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Với truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung trong cơn lũ lịch sử, những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 500 triệu đồng

Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, ngày 22-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh An Giang có mặt tại các tỉnh miền Trung, hỗ trợ số tiền 1,5 tỷ đồng cho các tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam để giúp đỡ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: “Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và nhân dân tỉnh An Giang đã chia sẻ với những khó khăn, gửi đến các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 500 triệu đồng, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ người dân các tỉnh bị thiệt hại”.

Trước đó, đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh đã đến trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 50 tấn gạo, trị giá 650 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Phú Cường (TP. Long Xuyên) hỗ trợ. Cùng đi với đoàn có ông Ngô Phú Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Cường đã đến thăm hỏi và trao tặng 200 phần quà tiền mặt cho bà con vùng lũ bị ảnh hưởng nặng nề ở TP. Đông Hà và huyện Triệu Phong. Mỗi phần quà gồm gạo và tiền mặt 200.000 đồng. Tại các nơi đến, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã động viên tinh thần và chia sẻ những khó khăn nhân dân tỉnh Quảng Trị đã gặp phải thời gian qua.

Những chuyến xe nhân ái do người dân tự nguyện đóng góp vật chất hỗ trợ miền Trung

Cùng thời điểm này, tại An Giang, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh phát động và tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung, UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ là đầu mối tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản của các tổ chức và cá nhân đóng góp để chuyển khoản đến UBMTTQ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Qua đó, đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến trao hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản giúp các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: “Đến ngày 28-10, đơn vị đã tiếp nhận số tiền hơn 1,666 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thông qua chuyển khoản và tiền mặt. Nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp tiêu biểu như: cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang 1 tỷ đồng, Công đoàn cơ sở Agribank An Giang 130 triệu đồng, VNPT An Giang 100 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Phà An Giang 100 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh An Giang 50 triệu đồng, tập thể Trường THPT Chu Văn An 33,5 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 34,2 triệu đồng, ông Đinh Thành Nam (Chợ Mới) 20 triệu đồng, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang 20 triệu đồng, đại lý vé số TRIA 20,4 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành hơn 11,6 triệu đồng, DNTN Thái Bình 10 triệu đồng, Lê Thị Diệu Hiền (Châu Thành) 10 triệu đồng, Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên 10 triệu đồng, tập thể nhân viên và người nhà bệnh nhân Khoa Sanh cấp cứu (Bệnh viện Sản - Nhi An Giang) 14,7 triệu đồng, Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) 11 triệu đồng, Tỉnh đoàn 10 triệu đồng...

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 29-10, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Thường trực HĐND tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tất cả số tiền vận động sẽ được chuyển đến Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (cơ quan đầu mối tiếp nhận).

Quyên góp hỗ trợ miền Trung 

Trên tinh thần tự nguyện, những ngày qua, bà con nhân dân An Giang đã đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung ruột thịt. Khắp nơi trong tỉnh, nhiều tổ chức, đơn vị và nhân dân chung tay ủng hộ, đóng góp trên tinh thần nhường cơm xẻ áo, hướng về miền Trung bằng nhiều việc làm thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận tập trung nguồn hàng hỗ trợ từ các cơ sở hội gửi cứu trợ đồng bào miền Trung đến nay được hơn 6 tấn gạo, 1.600 thùng mì, 100 phần quà nhu yếu phẩm, 1.000 mùng mền gối, 140 thùng nước suối, sách giáo khoa, tập viết...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát động toàn thể cán bộ, công chức tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại miền Trung với tinh thần “thể hiện hành động của mình, tình cảm của mình, trách nhiệm của mình”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết: “Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang đã phát động và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên ủng hộ bằng nhiều hình thức để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung”. Các trường học đang phát động quyên góp hỗ trợ; Bưu điện tỉnh An Giang có chương trình chuyển hàng cứu trợ miễn phí...

Những tấm lòng nhân ái của người dân An Giang đang hướng về miền Trung, chia sẻ khó khăn với đồng bào, động viên mọi người kiên cường vượt qua giai đoạn này và hy vọng rằng khó khăn sớm đi qua, đồng bào miền Trung sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Địa chỉ tiếp nhận tiền mặt hỗ trợ đồng bào miền Trung: UBMTTQVN tỉnh (số 21, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên). Tên tài khoản tiếp nhận: Ban Cứu trợ tỉnh An Giang. Tài khoản số: 3751.0.3029363.00000, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang.

HẠNH CHÂU