Kết quả tìm kiếm cho "74 huyện nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 202
Chúng tôi có dịp đến gặp thiếu tá Võ Văn Toán (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) sau khi anh vừa nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong thực hiện thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2024, để hiểu rõ hơn về người cán bộ biên phòng hết lòng vì người dân nơi biên giới.
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu từ năm học mới 2025-2026 ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực, mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình trên cả nước. Đây là chính sách nhân văn, không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế cho các gia đình mà còn tạo ra cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh.
Nhằm tạo khí thế sôi nổi, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, chiều 2/2 (nhằm mùng 5 Tết Ất Tỵ), Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì cuộc họp giữa Thường trực UBND huyện với các ngành để triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, huyện Châu Phú chú trọng chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp đổi thay bộ mặt đô thị và nông thôn.
Thoại Sơn là huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2018, vượt lộ trình kế hoạch 1 năm. Đến nay, Thoại Sơn tiếp tục trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh. Khoác lên mình chiếc áo “Nông thôn mới nâng cao”, huyện Thoại Sơn đang trở thành một miền quê đáng sống qua từng ngày.
Ngày 17/1, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Công ty Xổ số Kiến Thiết An Giang tặng quà Tết cho người nghèo 2 xã Vĩnh Thành, xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành).
Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Huyện An Phú đã và đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ người dân “an cư, lạc nghiệp”, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Với nhiều đổi mới nội dung, phương thức thức hoạt động, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Tri Tôn ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại kết quả thiết thực. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Ngày 6/1, tại xã Vĩnh Phước, UBND huyện Tri Tôn phối hợp Tạp chí Nông Thôn Việt và Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Phước.
Để Tân Châu trở thành vùng động lực kinh tế ở phía Bắc của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối và nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh để đưa Tân Châu phát triển vượt bậc.
Phú Tân đa dạng mô hình giảm nghèo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện Phú Tân đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả từ việc đa dạng hóa các mô hình sinh kế cho người dân.