Kết quả tìm kiếm cho "80kg"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 89
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế của huyện Châu Phú, với cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch đạt hiệu quả tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất theo các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân trở lại công việc đồng áng. Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tất bật thu hoạch vụ lúa đông xuân. Thời tiết không thuận lợi, sâu hại và dịch bệnh ảnh hưởng năng suất. Ngoài ra, giá lúa không cao khiến nông dân kém vui trong vụ lúa quan trọng của năm.
Ngày 19/2, UBND huyện Phú Tân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Net Zero Carbon tổ chức tổng kết mô hình canh tác lúa bền vững (AWD) giảm phát thải và trao thưởng các hộ tham gia dự án tại xã Hiệp Xương. Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo chủ trì hội nghị.
Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” được xem là cột mốc, đánh dấu bước khởi đầu mới để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chung tay xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
Chỉ với 10 phút đi bộ mỗi ngày với một số thay đổi, bạn sẽ có thêm nhiều lợi ích sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về tim mạch, đột quỵ và ung thư.
Thực hiện Quyết định 703/QĐ-UBND, ngày 2/5/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại An Giang, đến nay, huyện An Phú có 10 xã xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án.
Ngày 14/11, tại thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn), Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sạ cụm kết hợp vùi phân theo đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.
Ngày 12/11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Phú tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa hàng hoá thương phẩm theo quy trình “1 phải, 5 giảm”, kết hợp công nghệ sinh thái vụ thu đông năm 2024. Tham dự hội thảo có 150 nông dân của 10 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Phú.
Ngày 12/11, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo quy trình “1 phải, 5 giảm” phục vụ Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao tại xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân).
Ngày 2/10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp Công ty TNHH Gạo Ngọc Phú ký kết biên bản ghi nhớ hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản với Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Xuân Phú thuộc Đề án “1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao” tại xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân).
Trong thị trường đồ uống cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu một chiếc máy làm đá không chỉ là lựa chọn mà gần như là điều kiện tiên quyết để kinh doanh hiệu quả. Bài viết này sẽ hé lộ lý do vì sao máy làm đá lại quan trọng đến vậy và những lợi ích vượt trội mà nó mang lại cho quán nước của bạn.
Với mục tiêu cụ thể trong từng năm, UBND huyện Phú Tân đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 12.400ha trong “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta) trên địa bàn tỉnh.