Kết quả tìm kiếm cho "9 xe môtô"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 559
Đứng ngồi không yên vì người vay chậm trả nợ, phải nhờ pháp luật phân xử, người cho vay còn gặp cảnh chờ đợi thi hành án. Đó là phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1962, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Vấn đề xử phạt “xe không chính chủ” không phải là quy định mới, mà đã được áp dụng từ năm 2016 tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân chưa hiểu rõ về lỗi “xe không chính chủ”, sợ đi xe người khác đứng tên sẽ bị xử phạt. Để góp phần giúp người tham gia giao thông hiểu đúng về chuyện xe “chính chủ”, phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh) về vấn đề này.
Từ ngày 1 đến 7-1, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết.
“Chúng tôi đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua đó, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương” - thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Trưởng Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), so với 3 ngày đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trong ba ngày đầu năm 2022 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương.
Xuyên không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương, mà còn thể hiện tính tiên phong trên các mặt công tác, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
“Các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tập trung kiểm soát, xử lý đối tượng, hành vi vi phạm, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), hạn chế thấp nhất vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng; không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại khu vực trọng điểm” - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị.
Từng mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thái Anh Tuấn (sinh năm 1990, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tiếp tục “bổ sung” thêm cho mình tiền án mới về tội chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Tuấn khá đơn giản, nhưng thể hiện rõ bản tính lười lao động, "thích" sử dụng tài sản của người khác.
Lười lao động nhưng muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài, Phạm Hữu Duyên (sinh năm 1984, ngụ ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) quyết định kiếm tiền bằng cách bán ma túy cho đối tượng nghiện.
Xảy ra mâu thuẫn tại nơi làm thuê, Hồ Hoàng Kiệt (sinh năm 2004) và Huỳnh Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 2003, cùng ngụ phường Long Châu, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) “giải quyết” với nhau một cách côn đồ, hung hăng.
Sau khi chạm mặt nhau trên đường, Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993) và Trần Hoàng Tân (sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) xảy ra mâu thuẫn. Chung Minh Chiến (sinh năm 1988, ngụ cùng ấp Đông Sơn 1) cùng nhóm bạn từ tỉnh Bình Dương trở về quê, kéo nhau mang hung khí đi bênh vực Thiện, dẫn đến “hỗn chiến”. Hậu quả, 20 đối tượng tham gia đều bị bắt và ngồi tù.
Từ ngày 27-11 đến 3-12, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết.