Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phòng, chống dịch COVID-19 Đảng bộ Công an TP. Long Xuyên

03/01/2022 - 06:41

 - Xuyên không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương, mà còn thể hiện tính tiên phong trên các mặt công tác, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) chủ động triển khai lực lượng, biện pháp, nắm tình hình, tập trung vào địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm. Từ việc triển khai chặt chẽ các mặt công tác, phạm pháp hình sự trong năm giảm 32,6% so với cùng kỳ (đạt chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 5%). Đồng thời, điều tra làm rõ 53 vụ phạm pháp hình sự xảy ra (đạt 85,5%) liên quan 93 đối tượng.

Số vụ trộm cắp tài sản vẫn còn phổ biến, chiếm 62,9% trong cơ cấu tội phạm, nhất là trộm nóng xe môtô, trộm đột nhập. Với tinh thần quyết tâm, Công an thành phố bố trí lực lượng triệt xóa nhiều vụ phạm pháp hình sự, trả lại tài sản cho bị hại. Điển hình, ngày 8 và 9-11 xảy ra 2 vụ trộm xe môtô tại phường Bình Khánh và Đông Xuyên, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau đó, công an nhanh chóng bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản: Huỳnh Thanh Tâm (sinh năm 1989, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long) và Huỳnh Văn Tuấn (sinh năm 1994, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước). Bên cạnh đó, lực lượng phát hiện, bắt 169 trường hợp vận chuyển, buôn bán, kinh doanh hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, liên quan 110 đối tượng, trị giá hàng hóa trên 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, phát hiện, bắt 49 vụ, liên quan 150 đối tượng mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Trong đó, khởi tố hình sự 38 vụ, 41 bị can, số còn lại xử phạt hành chính.

Khen thưởng Công an thành phố thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bên cạnh đó, Công an thành phố phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với 17 mô hình hay, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng và quần chúng nhân dân. Nổi bật là mô hình “Camera an ninh”. Hiện, 100% phường, xã lắp đặt 966 máy. Thông qua trích xuất dữ liệu camera, lực lượng công an làm rõ 58 vụ (8 vụ trộm, 16 tai nạn giao thông (TNGT), phát hiện 16 điểm tệ nạn xã hội, 18 vụ tụ tập đêm khuya gây mất ANTT). Mô hình “2 An” (ANTT - An sinh xã hội) phối hợp tổ chức tuyên truyền 145 cuộc, có 4.519 người tham dự, cung cấp 160 tin (83 tin có giá trị) giúp công an làm rõ 62 vụ, liên quan 168 đối tượng; hỗ trợ người dân trong đợt dịch COVID-19 với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Mô hình “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị TNGT” hỗ trợ y tế và đưa cấp cứu hơn 100 người bị TNGT, bệnh nặng.

Ngay từ những ngày đầu, Công an thành phố chủ động nhận định, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu kiểm soát người và phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn thành phố, phục vụ công tác phòng, chống dịch; trở thành lực lượng nòng cốt truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Quá trình truy vết, Công an thành phố đảm bảo tính thần tốc, hiệu quả và không sót lọt trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm; kịp thời hỗ trợ lực lượng y tế tổ chức cách ly nhanh chóng. Tham mưu thành lập 25 chốt kiểm soát, thường xuyên tuần tra, kiểm soát để răn đe và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Kết quả, đã kiểm tra, lập biên bản 7.975 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 4.139 trường hợp. Công an thành phố cùng với hệ thống chính trị không quản khó khăn, vất vả, hiểm nguy, đón hơn 80.000 công dân từ các tỉnh trở về An Giang… Không chỉ góp mặt ở “tiền tuyến”, lực lượng công an còn làm “hậu phương” vững chắc với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thông qua mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, thùng tiền quyên góp “Cho đi là còn mãi”, “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị TNGT”…

“Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác nghiệp vụ; tăng cường vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, vừa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, vừa phải có trách nhiệm thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, quan tâm phát động phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ an tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên thông tin.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG