Thách thức đánh nhau, 20 đối tượng vào tù

06/12/2021 - 07:33

 - Sau khi chạm mặt nhau trên đường, Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993) và Trần Hoàng Tân (sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) xảy ra mâu thuẫn. Chung Minh Chiến (sinh năm 1988, ngụ cùng ấp Đông Sơn 1) cùng nhóm bạn từ tỉnh Bình Dương trở về quê, kéo nhau mang hung khí đi bênh vực Thiện, dẫn đến “hỗn chiến”. Hậu quả, 20 đối tượng tham gia đều bị bắt và ngồi tù.

Từ cái nhìn ngược chiều

Sống cùng địa phương, nhưng các bên không thích nhau vì khác nhóm, khác cách chơi… Giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn, hơn thua nhau từ chuyện nhỏ nhất, để chứng tỏ “số má” trong khu vực. Khoảng 10 giờ ngày 4-12-2020, Chiến thuê xe ôtô biển kiểm soát 61B-016.46 do Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, ngụ TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển, chở theo nhóm bạn gồm: Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Núi Sập), Phạm Phước Lắm (sinh năm 1996, ngụ huyện An Phú), Phạm Cao Đặng (sinh năm 1997, ngụ huyện Chợ Mới), A Bên (sinh năm 1996, ngụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Võ Thanh Sơn (sinh năm 1985), Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1991), Dương Hoài Sĩ (sinh năm 1990, cùng ngụ TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương), Võ Quốc Hải (sinh năm 1998, ngụ huyện Cù Lao Dung), Đỗ Văn Lực (sinh năm 1998, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Bi (chưa xác định rõ lai lịch).

Tất cả đều làm công nhân, đi từ tỉnh Bình Dương về nhà Chiến chơi, dự đám cưới của Võ Văn Cường (sinh năm 1991, ngụ ấp Đông Sơn 1). Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhóm đến nhà Chiến ăn cơm chiều, tối đến nhà Cường ăn cháo khuya. Tại đây, nhóm Chiến gặp và cùng nhậu chung với nhóm Thiện vì cả 2 là bạn bè thân. Ngày hôm sau, tất cả cùng đến dự đám cưới Cường. Đến chiều, sau khi xong tiệc cưới, Chiến cùng nhóm bạn về nhà mẹ vợ tiếp tục nhậu. Thời gian này, nhóm của Thiện có Lê Đức Huy (sinh năm 1997, ngụ ấp Đông Sơn 2), Nguyễn Nhựt Thiên (sinh năm 1999, ngụ ấp Nam Sơn) đi trên 3 xe môtô đến quán Karaoke “Đ.Đ” để hát. Gặp Tân điều khiển xe môtô đi ngược chiều, 2 bên nhìn nhau khiêu khích, Thiện xuống xe cãi nhau với Tân, nhưng được can ngăn.

Sau đó, nhóm Thiện không đi hát nữa, chạy xe về nhà Hồ Quốc Hà (cậu ruột Thiện), còn Tân chạy về nhà trọ của Trương Thị Cẩm Tú (sinh năm 1986, vợ Tân). Cùng lúc này, Quách Văn Linh (sinh năm 1997, ngụ ấp Tây Sơn) cũng đến nhà Hà. Tại đây, Thiện điện thoại kêu người mang dao tự chế, mã tấu ở nhà Thiện đến cất giấu bên hông nhà Hà, đồng thời điện thoại cho Chiến nói: “Chiến ơi, tôi mới chạy xe ngang, nó chửi tôi, anh xuống coi tiếp”. Chiến nói với nhóm của mình: “Anh em lên xe, xuống dưới phụ tụi nó đánh lộn kìa”, rồi kêu Quân điều khiển xe ôtô chở nhóm đi.

Kéo nhau vào tù

Lúc này, nhóm Tân có Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 2001), Phan Xuân Tương (sinh năm 1995), Trần Văn Phong (sinh năm 1996, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1), Trịnh Văn Nhí (sinh năm 1995, ngụ ấp Nam Sơn) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990, ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn). Tất cả tập trung chuẩn bị hung khí để đối phó với nhóm Chiến. Lúc Tân và Thiện xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau, Tú gọi điện cho Trần Minh Triết (sinh năm 1984, ngụ ấp Đông Sơn 1) cầu cứu. Ngay theo đó, Triết điều khiển xe môtô đến.

Khi đôi bên thấy nhau, ai nấy cầm hung khí rượt đuổi, hành hung đối phương. Trong lúc bỏ chạy, Tân bị vấp ngã rớt cây kiếm, Triết nhặt thì bị nhóm Thiện chém gây thương tích nặng. Sau đó, nhóm Thiện bỏ trốn, còn Triết và Tân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn điều trị. Riêng Triết tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) điều trị đến ngày 6-1-2021 xuất viện. Căn cứ kết luận giám định pháp y, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của Huy do thương tích gây nên là 1%, Tân 12% và Triết là 48%.

Sau khi gây án, ngày 6-12-2020, Tú Anh, Lắm, Đặng, Sơn và Bên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. UBND thị trấn Núi Sập có công văn đề nghị xử lý các đối tượng hoạt động băng nhóm gây mất an ninh trật tự. Từ ngày 7-12-2020 đến 30-3-2021, Tuấn, Phong, Chiến, Hải, Sĩ, Quân, Trí, Nhí, Tân, Thiên, Linh, Thạch, Tương và Triết đầu thú. Ngày 15-3-2021, Huy bị bắt theo quyết định truy nã và tất cả đều bị khởi tố điều tra. 

Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa tất cả 20 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Qua 2 ngày thẩm vấn, xem xét tất cả tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tú Anh, Lắm và Sơn cùng 11 tháng 20 ngày tù; Sĩ, Quân, Nhí, Trí mỗi bị cáo 11 tháng 15 ngày tù; bị cáo Tuấn 11 tháng 19 ngày tù và Triết 7 tháng 27 ngày tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Huy, Chiến và Tân, mỗi bị cáo nhận 2,5 năm tù; còn lại (Thiên, Linh, Bên, Đặng, Hải, Thạch, Tương và Phong) mỗi bị cáo nhận 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG