Kết quả tìm kiếm cho "An Giang: Công an TP. Long Xuyên bắt 2 đối tượng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 183
Giống như nhiều địa phương khác trong cả nước, trước mỗi kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang có buổi tiếp xúc, gặp gỡ Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Qua các buổi “tiếp xúc cử tri đặc biệt” thường lệ này, nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị được tỉnh An Giang gửi gắm đến các vị ĐBQH, nhằm giúp tỉnh có thể tháo gỡ, giải quyết một số vấn đề bức thiết hiện nay. Cũng từ đó, vai trò của Đoàn ĐBQH và từng đại biểu ĐBQH được nâng lên, thể hiện rõ nét hơn trước, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.
Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Từ đó xuất hiện hiện nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, quý trọng và được nhân rộng.
Bằng sự đam mê nghiên cứu và sáng tạo, chị Châu Hải Yến (giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Tri Tôn) đã sản xuất thành công nhiều sản phẩm từ trái chúc, như: tinh dầu, xà bông, nước rửa tay, nước rửa chén, serum dưỡng tóc hương chúc... góp phần mở ra hướng đi mới cho giống cây đặc sản nổi tiếng vùng Bảy Núi.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh được Chính phủ phê duyệt vào ngày 4-6-2010. Theo đó, mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, cả nước có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM) và phấn đấu có nhiều xã NTM nâng cao.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), khắp nơi trong tỉnh tổ chức xây dựng nhiều công trình thiết thực. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã thực hiện và hoàn thành 10 công trình tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.
Mít Thái siêu sớm là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cho năng suất cao, trái to, dày cơm, ít xơ, vị ngọt, thơm giòn, được thị trường ưa chuộng nên những năm gần đây, cây mít Thái siêu sớm được xem là một trong những lựa chọn ưu tiên để thay thế những cây trồng kém hiệu quả của rất nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
Sau những thành tích nổi bật, những điểm sáng đưa TP. Long Xuyên (An Giang) lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm tới, địa phương phấn đấu trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được hiện thực hóa, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố đề ra phương châm “Tư duy mới - Trách nhiệm cao - Khát vọng lớn” để thể hiện quyết tâm của mình.
Ngày 31-1-2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch COVID-19 là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cả nước đã chủ động triển khai các giải pháp mạnh ngay từ sớm với nguyên tắc, phương châm chống dịch kiên quyết và có chiến thuật linh hoạt, phù hợp, lường trước các tình huống mới. Trong đó, phát huy vai trò công tác dân vận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định và thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành y tế để ngăn chặn đại dịch.
Mùa mưa năm 2020 dù xuất hiện muộn nhưng đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài kèm giông, lốc. Diễn biến lũ, sạt lở đất năm nay cũng dự báo diễn biến phức tạp. Do vậy, cần chủ động ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày 15-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2019...
Khi chảy qua TP. Long Xuyên (An Giang), đoạn sông Hậu có sự phân nhánh phức tạp, các nhánh sông đang phát triển mạnh và có sự tranh chấp lẫn nhau. Nếu không sớm chỉnh trị đoạn sông này, hạn chế tạo ra dòng chảy xoáy hoặc dòng chảy rối, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn nghiêm trọng.
Thị trường bất động sản (BĐS) ở các thành phố lớn ngày càng khan hiếm quỹ đất trong khi nhu cầu nhà ở của người dân vẫn chưa hề giảm nhiệt. Điều này khiến các nhà đầu tư dịch chuyển về các tỉnh vùng ven, nơi còn nhiều quỹ đất với mức giá đầu tư thấp, tỷ suất sinh lời cao không kém gì khu vực trung tâm.