Kết quả tìm kiếm cho "Aung San Suu Kyi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 54
Lực lượng an ninh Myanmar đã vây bắt 9 cá nhân đang chạy trốn chính quyền quân sự, bao gồm cả 3 nghị sĩ bị lật đổ thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi.
Truyền thông địa phương cho biết lực lượng an ninh Myanmar bắn và khiến ít nhất 50 người biểu tình chết hôm 27-3.
Thái Lan đang tăng cường trấn áp “làn sóng ma túy đá” đổ về nước này trong thời gian qua khi Myanmar gặp bất ổn chính trị.
Ngày 19-3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar trong bối cảnh các nhà lập pháp chỉ trích chiến thuật ngày càng khắc nghiệt được sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình kể từ khi chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ hôm 1-2 vừa qua.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc hôm 16-3 cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng theo sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc hôm 15-3, ít nhất 138 người biểu tình tại Myanmar đã thiệt mạng kể từ thời điểm quân đội tiến hành đảo chính, bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức chính phủ cấp cao khác.
Hôm 10-3, hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, đồng thời lên án việc sử dụng bạo lực với những người biểu tình ôn hòa.
Theo Reuters, cảnh sát đã sử dụng khí cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông tại thị trấn Lashio thuộc bang Shan. Các cuộc biểu tình đông đảo nhất diễn ra ở TP Mandalay, nơi các nhà hoạt động mặc niệm cho những người biểu tình đã thiệt mạng.
Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng khi thực hiện các cuộc đột kích xuyên đêm 6 rạng sáng 7-3 tại thành phố Yangon sau khi giải tán các cuộc biểu tình mới nhất bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.
Ngày 2-3, Malaysia đã đề xuất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập một nhóm chuyên gia bầu cử để cung cấp các “hỗ trợ dân chủ” cho Myanmar, qua đó xử lý cáo buộc trái ngược mà quân đội Myanmar đưa ra liên quan tới cuộc bầu cử tháng 11-2020 tại nước này.
Nhiều cuộc biểu tình trên khắp Myanmar vẫn tiếp diễn trong hôm 1-3, giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi có lần đầu trình diện trước toà án.
Chính quyền quân sự Myanmar đã gia hạn thời gian giam giữ lãnh đạo Aung San Suu Kyi thêm 2 ngày, AP đưa tin hôm 15-2. Bà Suu Kyi hiện bị quản thúc tại gia với cáo buộc sở hữu thiết bị liên lạc nhập khẩu trái phép.