Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện Chợ Rẫy"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 760
Từng là vùng đất hoang vu, cằn cỗi; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, đời sống người dân bấp bênh, giờ đây ấp Tà Lọt (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã tiếp cận với các loại cây trồng, vật nuôi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, bức tranh kinh tế dần được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Một bệnh nhân 89 tuổi mắc Covid-19 đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy dù được điều trị tích cực. Bác sĩ cho biết, bà cụ trước đó không tiêm vắc xin Covid-19 vì sợ gặp tai biến.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, số F0 xu hướng tăng, đặc biệt trường hợp nặng tăng lên rõ rệt.
Là người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, bác sĩ chuyên khoa II(BS.CKII) Nguyễn Thị Hạnh đã nỗ lực để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất tập thể để cùng xây dựng thương hiệu cho bệnh viện.
Ngày 14/8, Huyện đoàn Tịnh Biên, Đảng ủy, UBND xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các học sinh ở xã Núi Voi.
Nhiều con đường dẫn đến nghiện ngập ma túy, đa dạng các loại thuốc phiện, chất gây nghiện và hướng thần, độ tuổi tiếp cận chất gây nghiện ngày càng trẻ hóa, việc tái nghiện khi trở về cộng đồng gia tăng… Đó là những vấn đề nan giải hiện nay trong công tác phòng, chống ma túy mà cả nước nói chung, trong đó có An Giang, đang đối mặt và cần giải pháp quyết liệt hơn.
Các bác sĩ cho biết một người đàn ông đã sống chung với HIV hàng chục năm nay vừa trở thành người thứ tư trên thế giới khỏi bệnh.
Thời gian qua, An Giang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, truyền thông giáo dục sức khỏe, đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ y tế... Qua đó, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ người dân và đảm bảo công bằng, hiệu quả trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế...
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các vi khuẩn được phân lập trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian điều trị có tỷ lệ kháng thuốc khá cao.
Tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau mắc Covid-19 được Hội đồng chuyên môn đánh giá là một bệnh lý ít gặp nhưng không phải là một bệnh lạ.
Một nữ sinh Trường Đại học An Giang bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não và một người đàn ông nghèo quê thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng không may bị chứng hở van tim cần phải phẫu thuật điều trị. Cả 2 rất cần sự tương trợ, chia sẻ từ cộng đồng.
Bộ Y tế đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt bị cho là có liên quan đến hậu COVID-19.