Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện Quân y 120"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 655
Hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong mỗi năm cho thấy ung thư đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Mục tiêu tới năm 2030, VN trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín, cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và vươn lên nhóm dẫn đầu châu lục.
Một cột mốc có thể xác định ranh giới lãnh thổ. Nhưng để giữ vững biên cương cần một nền móng lớn hơn, đó là lòng dân. Nền móng ấy được bồi đắp từ sự chăm lo cuộc sống người dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Khi lòng dân đã thành thế trận, mỗi người dân nơi biên cương đều trở thành một “cột mốc sống”, góp phần gìn giữ từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/7 cho biết đợt bùng phát dịch tả mới tại Sudan đã khiến 120 người tử vong và ghi nhận hơn 1.100 ca mắc kể từ tháng 5 tại các khu vực chiến sự bị cô lập.
Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) ngày 24/6 báo cáo có 1.118 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, bao gồm 291 trường hợp tử vong, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó.
Ngày 12/6, tại Tượng đài Mạc Cửu, Ban Thường vụ Đoàn phường Tô Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026. Bí thư Đảng ủy phường Tô Châu Lưu Thanh Bình và hơn 120 đoàn viên, thanh niên, hội viên trên địa bàn phường tham dự lễ.
Trở về sau khi lập kỷ lục chinh phục Everest Triple Crown, bác sĩ Ngô Hải Sơn nhẹ hơn 7kg so với trước chuyến đi. Làn da sạm nắng, gương mặt hốc đi, nhưng cơ thể tràn đầy năng lượng như vừa bước ra từ một ca phẫu thuật thành công.
Ngày 9/6, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường dẫn đầu đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 10/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
Khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo quy định của Chính phủ từ ngày 1/7/2026, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Cụ thể, người thứ nhất trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế có mức đóng là 1.366.200 đồng mỗi năm.
Từ năm 2017, VN đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 là 33 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên đến nay là năm 2026, chúng ta mới đạt 14-15 điều dưỡng/1 vạn dân.
Hiện Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục bổ sung thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư, hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.