Kết quả tìm kiếm cho "Ban Pháp chế HĐND"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1343
Từ ngày 1-7-2024 sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Đây là tin vui với số đông và mức tăng được đánh giá là sẽ góp phần cải thiện đời sống của người thụ hưởng.
Sáng 26/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ, sở, ngành liên quan cùng tham dự.
Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử từ khi thành lập nước cho đến nay.
Chiều 21/6, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2024. Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo đã đến dự.
An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài tiềm năng, điều kiện sẵn có, tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ DL hoàn chỉnh, gồm: Hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và hạ tầng dịch vụ.
Tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng được chỉ ra từ 47 năm trước, bằng Chỉ thị 14-CT/TƯ, ngày 3/8/1977 của Ban Bí thư (khóa IV) “Về việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng”, tiếp nối bằng Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007. Gần đây nhất, là Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 5/2/2024.
Sáng 11/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Mới tổ chức họp trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều; Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới- Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Mới Trần Ngọc Bầu đã đến dự.
Trong báo cáo tổng kết Luật Tổ chức chính quyền địa phương gửi Bộ Nội vụ mới đây, UBND TP HCM tiếp tục có đề xuất về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, với nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập trung những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.
Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân; cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm sẽ bị tạm đình chỉ công tác.
An Giang có gần 98.000 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với hơn 27.000 hộ, chiếm tỷ lệ 5,13% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh quan tâm sâu sát, lãnh, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Trung ương về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào DTTS đạt nhiều kết quả.
Chiều 31/5, Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức giám sát Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn về tình hình chấp hành pháp luật thuế trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023 và quý I/2024. Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Men Sây Ma cùng tham gia giám sát.