Kết quả tìm kiếm cho "Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 200
Là nền văn hóa gắn liền với lịch sử của vương quốc Phù Nam, một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa Óc Eo luôn được tỉnh An Giang quan tâm bảo tồn và phát huy. Trong đó tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư, nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê với mục tiêu xây dựng nơi này thành trọng điểm du lịch trong tương lai.
Với những nét đặc sắc văn hóa của 4 dân tộc (Kinh, Chăm, Hoa, Khmer) cùng nhiều điểm đến hấp dẫn, như: Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư; Khu di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê lưu giữ nhiều cổ vật hàng ngàn năm tuổi; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trên cù lao Ông Hổ xanh ngát
Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vọng Thê (Thoại Sơn) long trọng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Vụ việc “Đòi tài sản là quyền sử dụng đất” của gia đình bà Danh Thị Sẻn (sinh năm 1965, ngụ tổ 1, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) đang được xem xét, giải quyết lại thủ tục ban đầu, theo tinh thần quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao.
Thu hút dòng vốn đầu tư và cam kết đầu tư hơn 132.000 tỷ đồng là một trong những dấu ấn thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018. Trên cơ sở này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, vươn mình phát triển. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Với lợi thế nằm trên cung đường du lịch (DL) khép kín: Thoại Sơn- Long Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên - Tri Tôn - Thoại Sơn, có thể xem Thoại Sơn là vệ tinh quan trọng trong chuỗi DL của tỉnh An Giang.
Bà Đỗ Thị Thâu (sinh năm 1977, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, Thoại Sơn) gửi đơn đến nhiều nơi tố cáo lãnh đạo UBND thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn) và cán bộ địa chính không làm đúng các quy định pháp luật, đi ngược chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây thiệt hại cho gia đình bà.
Năm 2019, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu đạt giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) 2,75%, có tối thiểu 57/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất đạt 183 triệu đồng/ha... Đây là quyết tâm lớn, đòi hỏi nhiều nỗ lực để đưa ngành nông nghiệp tăng tốc.
Dù diện tích gieo trồng không đạt kế hoạch năm 2018 nhưng nhờ thị trường thuận lợi, năng suất, chất lượng đạt tốt nên giá trị ngành trồng trọt vẫn tăng cao. Cùng với đó là sự trở lại của con cá tra, các mô hình làm ăn mới, thu hút đầu tư khá ấn tượng vào nông nghiệp...
Du lịch văn hóa là “sản phẩm” nổi bật trong mạch nguồn các hoạt động du lịch. Vì thế, di chỉ khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (Thoại Sơn) là một trong những nguồn tài nguyên đặc sắc để tỉnh khai thác và phát triển loại hình du lịch văn hóa.
Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua, An Giang tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Đó là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Quản lý (HĐQL) quỹ Tiếp sức tài năng An Giang (TSTNAG) đã xác định, nhằm hướng hoạt động của quỹ đúng với tôn chỉ mục đích, đúng với những gì mà tỉnh đang mong đợi.