Kết quả tìm kiếm cho "Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 961
Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây còn là năm đánh dấu giai đoạn nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trước bối cảnh đó, An Giang tiếp tục phát huy tối đa những thành quả đạt được thời gian qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.
Quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Để đưa Lê Chánh (TX. Tân Châu) tiếp tục phát triển trong thời gian tới, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Chánh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã tiến hành tổng kết thực tiễn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn mới.
Sáng 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định về sắp xếp các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và trao quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi lễ.
Công tác phân loại chất thải rắn (CTR) tại An Giang đang đối mặt với nhiều thách thức, dù đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ phân loại CTR tại nguồn còn thấp do thói quen và nhận thức chưa đầy đủ của người dân.
An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú và con người năng động, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực.
Sáng 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị có liên quan cùng tham dự.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và tỉnh An Giang: Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. Đây cũng là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo động lực vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Vì vậy, thời điểm này, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản đã trải qua 2 hội nghị và 13 kỳ đại hội.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales – đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
“Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải hết sức lưu ý khắc phục những “căn bệnh” của công tác cán bộ trước đại hội, như: Người không tái cử thì giữ an toàn, thủ thế, không dám triển khai cái mới; nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới thì giữ mình, không muốn va chạm, sợ mất phiếu; tính toán cho người thân, người quen, người “cánh hẩu” với mình vào các vị trí lãnh đạo hoặc dùng “thủ thuật tổ chức” để gạt người mình không thích... Công tác tổ chức cán bộ là công tác của Đảng, do vậy các cấp ủy Đảng phải thực hiện thật nghiêm túc Điều lệ Đảng cũng như các quy định của Đảng, của pháp luật về công tác cán bộ” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.