Bằng tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 20 năm công tác, cô Phạm Thị Long Quân, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8 - 3, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã chủ động nghiên cứu và có nhiều giải pháp sáng tạo được áp dụng rộng rãi trong nhiều nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
AA
Cô giáo Phạm Thị Long Quân nhận giấy khen Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Bền bỉ đổi mới giáo dục mầm non
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục mầm non, năm 2001 cô Phạm Thị Long Quân bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Nam Định cũ). Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, cô không ngừng sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, được các cán bộ, giáo viên và phụ huynh tin tưởng, quý mến. Từ năm học 2010, cô được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Năm học 2013 - 2014, cô Quân được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất. Quá trình công tác, cô đã cùng tập thể lãnh đạo nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Nhờ đó, năm học 2014 - 2015, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2015 - 2016, trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
Cô Phạm Thị Long Quân cho biết, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn mới, cô đã chủ động đề xuất tập thể lãnh đạo nhà trường triển khai và áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như Montessori, STEM, Glenn Doman vào tổ chức các hoạt động chăm sóc, kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Với những nỗ lực, tận tâm với nghề, cô Phạm Thị Long Quân cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thống Nhất đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhà trường 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020. Bản thân cô Quân đã nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, đặc biệt năm học 2021 - 2022 cô được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.
Từ tháng 6/2023, cô Phạm Thị Long Quân được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non 8 - 3. Nhận thấy ngôi trường đã được xây dựng từ lâu, nhiều hạng mục đang dần xuống cấp, không an toàn với các em học sinh, cô Quân đã tham mưu, đề xuất và được UBND thành phố Nam Định (cũ) xây dựng lại trường. Trong hoạt động chuyên môn, cô tích cực đổi mới phương pháp quản lý dạy và học trong nhà trường, đảm bảo mọi hoạt động đi vào kỷ cương, nền nếp và hiệu quả.
Cô Phạm Thị Long Quân cho biết, để nâng cao chất lượng giảng dạy, cô thường xuyên thăm lớp, dự giờ giáo viên; thực hiện kiểm tra có kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời giúp giáo viên khắc phục hạn chế, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nhờ đó, trong các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên môn của Phòng, của Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ giáo viên của nhà trường đều được đánh giá đạt loại tốt.
Chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Mầm non 8-3 được giữ vững, nhiều mặt có bước tiến rõ nét cả về quy mô và chất lượng. Từ năm học 2022 - 2023 đến nay, nhà trường liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Cá nhân cô Phạm Thị Long Quân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (cũ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Với những thành tích nổi bật, cô vinh dự được tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, diễn ra vào cuối tháng 12/2025.
Nhiều sáng kiến hiệu quả
Trong quá trình giảng dạy và quản lý tại các cơ sở giáo dục, cô Phạm Thị Long Quân luôn chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời có nhiều sáng kiến trong công tác dạy học, quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ. Các sáng kiến này đã được triển khai hiệu quả, áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học trong và ngoài tỉnh.
Cô Phạm Thị Long Quân cho biết, đến nay có khoảng 16 sáng kiến được các ngành chức năng công nhận về phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong thực tiễn trường học. Tiêu biểu là sáng kiến “Giải pháp thiết kế bộ đồ dùng dạy học trong tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm tại trường mầm non”, với sản phẩm dự thi là mô hình “Chiếc hộp đa năng”, đã đoạt giải nhất lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016 - 2017).
Mô hình “Chiếc hộp đa năng” được ứng dụng trong các hoạt động như: Làm quen với tác phẩm văn học; khám phá khoa học, xã hội; cho trẻ làm quen với toán. Với khả năng tháo lắp dễ dàng, chiếc hộp đa năng giúp giáo viên có thể cùng lúc tổ chức nhiều trò chơi khác nhau như ô ăn quan; bàn cờ chữ cái; câu cá… tại các góc hoạt động mà không gây nhàm chán hoặc khó khăn trong thao tác.
Cô Phạm Thị Long Quân chia sẻ, nguyên vật liệu làm “Chiếc hộp đa năng” rất đơn giản, sẵn có trong lớp hay ngoài thị trường và hoàn thiện rất dễ, nếu so sánh giá trị thực khi phải mua đồ dùng dạy học bên ngoài sẽ rẻ hơn gấp 10 lần. Thời gian qua, nhà trường đã đón rất nhiều đoàn của các trường mầm non ở trong và ngoài tỉnh như Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên... về tham quan học hỏi mô hình, sau đó các trường đã ứng dụng và sử dụng hiệu quả sản phẩm này vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Không chỉ tận tâm trong công tác giáo dục, cô Phạm Thị Long Quân còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội. Ngoài việc tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho ba học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô còn tích cực hưởng ứng các phong trào quyên góp, ủng hộ cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tình yêu thương, giúp học sinh thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng Phòng văn hóa xã hội, phường Nam Định đánh giá, cô Phạm Thị Long Quân là một giáo viên tận tuỵ, nhiệt huyết với nghề. Trên cương vị Hiệu trưởng, cô đã cùng tập thể lãnh đạo trường xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nhiều năm liền trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, cô cũng có nhiều nghiên cứu, sáng chế hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non được áp dụng rộng rãi tại các nhà trường.
Theo Baotintuc.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: