Dừng chân trước “lằn ranh đỏ”

18/12/2025 - 05:33

 - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những vụ việc được xử lý nghiêm minh cùng việc siết chặt trách nhiệm người đứng đầu đã và đang góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương, tăng cường niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Kiếm Phong cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh, gắn với công tác tổ chức cán bộ và xử lý nghiêm minh sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng.

Trong 5 năm (2020 - 2025), các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra 4.943 tổ chức đảng, 121.214 đảng viên; thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng, 2.356 đảng viên. Công tác thanh tra phát hiện 36 vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tính đến nay, các cơ quan tố tụng đã xét xử 70 vụ, với 218 bị cáo, số tiền sai phạm hơn 270 tỷ đồng, thu hồi đạt hơn 45%.

Theo Thanh tra tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, toàn ngành triển khai hơn 1.500 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện trên 500 lượt đơn vị có sai phạm về kinh tế, trên 158 tỷ đồng bị sử dụng sai quy định, kiến nghị thu hồi. Đến nay, đã thu hồi hơn 90% số tiền sai phạm; kiến nghị xử lý hành chính 491 tập thể, 1.863 cá nhân, trong đó có 34 vụ chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự.

Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được phát hiện, xử lý nghiêm minh như: Vụ việc sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Phú Quốc; sai phạm tại ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (trước sáp nhập) về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; sai phạm trong quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản…

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh thành lập và đi vào hoạt động từng bước ổn định; chỉ đạo các cơ quan xử lý dứt điểm 6/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; 11/18 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; xử lý dứt điểm 4/6 vụ thuộc diện theo dõi, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp trên; bị xử lý nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, có 13 trường hợp người đứng đầu bị xem xét xử lý trách nhiệm, trong đó 3 trường hợp nhận kỷ luật cảnh cáo, 10 trường hợp khiển trách. Ngoài ra, toàn tỉnh có 17 trường hợp nguyên lãnh đạo, chỉ huy sau khi bị xử lý kỷ luật, tiếp tục bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác...

Tuy nhiên, tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn một số hạn chế. Ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, việc tổ chức quán triệt, học tập, cụ thể hóa chủ trương còn chậm, chưa nghiêm.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần nêu gương; ý thức chấp hành quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ có lúc còn hạn chế. Những “lằn ranh đỏ” ấy, nếu không kịp thời chấn chỉnh, xử lý, sẽ còn trường hợp bước qua.

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trong đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. “Ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chủ động, quyết liệt, nêu gương, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm”, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về liêm chính, tiết kiệm, chống tiêu cực phải được chú trọng hơn, bao gồm tăng cường đấu tranh với thông tin sai trái; định hướng tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giám sát, phản ánh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ quan chức năng kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những nơi nhạy cảm, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực (đất đai, đầu tư công, tài chính ngân sách, đấu thầu, quản lý tài sản công). Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Với tinh thần chủ động tiến công, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 11/12, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại nguyên tắc “không vùng cấm, không ngoại lệ”, nhấn mạnh thêm: Không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”. Thật vậy, dừng lại trước “lằn ranh đỏ” là yêu cầu về kỷ cương, là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm và liêm chính của mỗi cán bộ, đảng viên.

GIA KHÁNH