Kết quả tìm kiếm cho "Công an vùng biên giới An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9497
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola đã chia sẻ về những thành tựu của Quốc hội khóa XV, ý nghĩa của việc tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu đối với đại biểu dân cử khóa mới.
Ngày 12/3, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Chiều 12/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, thông qua các đề án cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh (lần 2).
Trường phổ thông nội trú biên giới có thể tuyển sinh học sinh nước láng giềng khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, góp phần tăng cường tình hữu nghị ở khu vực biên giới.
Sáng 12/3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 (Quân khu 9) tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện dự án 174 về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng Tứ giác Long Xuyên/Quân khu 9 đợt 2 và tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt 3, giai đoạn 2021 - 2030.
Để thấu hiểu bản chất của những vấn đề trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), nắm cơ hội và không lệ thuộc trước những biến động của công nghệ, cần phải sớm hình thành năng lực số cho học sinh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới.
Những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên ở vùng biên giới, biển, đảo mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
Kiều bào An Giang đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia luôn hướng về quê hương. Nguồn lực trí tuệ, tài chính và kết nối quốc tế của cộng đồng kiều bào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong kỷ nguyên số, giáo dục nghề nghiệp được xem là điểm xuất phát thực tiễn để tạo nhân lực chất lượng cao, từ gắn kết doanh nghiệp đến chuẩn hóa quốc tế.
Giữa nhịp phát triển nhanh của các đô thị hiện đại, nhiều cổ trấn ở Trung Quốc vẫn giữ được vẻ trầm mặc, lịch sử hiếm thấy. Những mái ngói xám phủ rêu, con đường lát đá quanh co và dòng kênh nhỏ len qua từng dãy nhà cổ tạo nên khung cảnh khiến du khách có cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian. Không chỉ là điểm tham quan nổi tiếng, các cổ trấn còn mang đến trải nghiệm du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa phương Đông.