Kết quả tìm kiếm cho "Châu âu viện trợ Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 730
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 63 triệu euro (hơn 74 triệu USD) cho Somalia. Gói tài chính dành cho những mảnh đời khốn khổ ở quốc gia Đông Phi nghèo đói thắp lên hy vọng cho người dân Somalia.
Ngày 24/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức phiên họp toàn thể bất thường tại Brussels nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga - Ukraine, trong đó thông qua một nghị quyết về tình trạng xung đột và đóng góp của châu Âu cho hòa bình.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khả năng thiết lập “cơ chế quản trị tạm thời từ bên ngoài” tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, nhằm tạo điều kiện tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài.
NATO bước vào cải cách sâu rộng do Mỹ dẫn dắt, buộc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, giảm phụ thuộc Washington nhưng vẫn duy trì răn đe hạt nhân chiến lược.
Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian bước sang ngày làm việc thứ hai tại UAE, thảo luận cơ chế ngừng bắn, kinh tế và lãnh thổ; hai bên ghi nhận tín hiệu tích cực dù còn nhiều trở ngại.
Hàng chục nghìn người dân Cộng hòa Séc đã đổ về trung tâm thủ đô vào cuối tuần qua để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Peter Pavel, trong bối cảnh ông ngày càng đối đầu gay gắt với chính phủ liên minh mới liên quan đến việc bổ nhiệm một bộ trưởng gây tranh cãi.
Một nhóm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một ngân hàng mới vào năm 2027 nhằm hỗ trợ tài trợ cho chi tiêu quân sự và tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột trong tương lai.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thông qua tại Hà Nội ngày 29/1/2026.
Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, mức cao kỷ lục, dù con số này có thể tăng lên trước khi sự kiện chính thức khai mạc.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, Alexander Dobrindt, ngày 7/1 lên tiếng khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn trong năm 2026.