Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 100
Ngày 30-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền năm 2022. Các cơ quan báo chí trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất cần cung cấp thông tin kịp thời; có cơ chế “đặt hàng” báo chí làm các chương trình, chuyên trang thực hiện nhiệm vụ chính trị; báo chí tăng cường kết nối, lan tỏa hình ảnh quê hương An Giang…
Những năm gần đây, công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp góp phần nâng cao vị thế của hệ thống tư pháp cả nước nói chung, ngành tư pháp An Giang nói riêng thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, hoạt động tư pháp, sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt.
Với sự hỗ trợ của tỉnh, sự chủ động, linh hoạt của huyện, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp… huyện An Phú phát huy mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; từng bước đưa cuộc sống nhân dân trở về trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Năm 2021, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm tuyên truyền, vận động phát huy dân chủ trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chính sách an sinh - xã hội. Đặc biệt, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáng 21-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở Hà Nội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 16-12, tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.
Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, sức mạnh nội sinh, vừa là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, An Giang phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định biên giới. Thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy thế mạnh, đặc trưng văn hóa An Giang; chú trọng khai thác, phát huy nhân tố con người trong phát triển văn hóa... Với những hoạt động thiết thực đã góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng lợi thế của tỉnh...
Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, kịp thời động viên, hướng dẫn cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 9-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Chủ tịch Quốc hộ nói: “Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép 'lợi ích nhóm,' 'lợi ích cục bộ' của cơ quan quản lý NN trong văn bản luật."
Đồng bào dân tộc và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh An Giang đã và đang có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào dân tộc và tín đồ các tôn giáo luôn chung sức, đồng lòng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành quả chống dịch.
Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), đối với các chị là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng song hành cùng áp lực cao trước cử tri, trước nhân dân. Mỗi đại biểu nữ đang nỗ lực làm tròn trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh; tập trung lãnh đạo, điều hành quản lý nhà nước, kinh doanh trên địa bàn. Vào “ngày của riêng mình” (20-10), hãy cùng Báo An Giang lắng nghe tâm tình, chia sẻ, ước vọng của các chị.