UBMTTQVN tỉnh An Giang tham gia xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết

22/12/2021 - 06:03

 - Năm 2021, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm tuyên truyền, vận động phát huy dân chủ trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chính sách an sinh - xã hội. Đặc biệt, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ, tiêu biểu nhất là UBMTTQVN các cấp hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ của mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội (người do địa phương giới thiệu) và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu và số lượng theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu, giám sát công tác bầu cử, góp phần nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện bầu cử và ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn toàn dân.

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự Hội thẩm nhân dân đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện quy định, được kỳ họp HĐND lần thứ nhất bầu 328 vị vào Hội thẩm nhân dân, gồm: Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh 39 vị; Hội thẩm nhân dân cấp huyện 289 vị.

UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận các nguồn hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và cất nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy hiệu quả, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức và nhân dân tham gia ý kiến vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên; tạo đồng thuận trong nội bộ và nhân dân; góp phần tham gia xây chính quyền trong sạch vững mạnh. Các vấn đề trọng tâm, trọng điểm tiến hành giám sát được đông đảo nhân dân quan tâm, như: Cải cách hành chính; chính sách bảo hiểm y tế cho hội viên Hội Cựu chiến binh; giám sát phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội... Công tác hòa giải cơ sở đạt trên 80% vụ hòa giải thành.

MTTQ còn duy trì phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân trong việc góp ý đối với tổ chức, cá nhân lãnh đạo chính quyền qua các hình thức: Phối hợp tổ chức Hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với nhân dân...

Đặc biệt, công tác nắm dư luận nhân dân được phát huy, kịp thời tổng hợp phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền những mặt tích cực. Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành; phản ánh bức xúc trong nhân dân trên các mặt thực thi pháp luật phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội... MTTQ góp ý trên 150 dự thảo văn bản xây dựng, tuyên truyền pháp luật, dự thảo nghị quyết, chương trình, dự án.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Đáng trân trọng, dù trong tình hình khó khăn do dịch bệnh, các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá trên 213 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, đã cất mới 1.539 căn nhà, sửa chữa 216 căn nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán, trợ giúp khó khăn đột xuất... cho gần 359.400 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 25,4 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; UBMTTQVN tỉnh tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đã tiếp nhận tiền mặt, hiện vật với tổng trị giá trên 207 tỷ đồng. Đã phân phối, hỗ trợ, cấp phát kịp thời đến tổ chức, cá nhân, đơn vị, trong đó có 113.607 hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, còn tổ chức trao quà chia sẻ khó khăn với Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch; tặng 639 tấn hàng hóa, quy ra tiền trên 6,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, nêu cao ý thức của mỗi gia đình, mỗi người dân trong xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn, nhất là công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Là tỉnh biên giới, công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên giới với An Giang thuộc Vương quốc Campuchia được UBMTTQVN các cấp quan tâm. Đã vận động ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu... trao tặng cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Kandal, tỉnh Takeo (Campuchia) để hỗ trợ cho Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp các Đồn Biên phòng, Tổ tuần tra của biên phòng tham gia tuyên truyền, vận động toàn dân phòng, chống dịch bệnh, không tiếp tay đưa người vượt biên trái phép… góp phần giữ vững an ninh biên giới.

HẠNH CHÂU