Văn hóa là nền tảng, động lực phát triển

03/12/2021 - 06:17

 - Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, sức mạnh nội sinh, vừa là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, An Giang phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định biên giới. Thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy thế mạnh, đặc trưng văn hóa An Giang; chú trọng khai thác, phát huy nhân tố con người trong phát triển văn hóa... Với những hoạt động thiết thực đã góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng lợi thế của tỉnh...

Trao quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Kỳ Yên Đình thần Thoại Ngọc Hầu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam đối với Đình thần Thoại Ngọc Hầu

Lãnh đạo tỉnh An Giang trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người (20-8-1888 _ 20-8-2021)

Triển lãm báo xuân là hoạt động văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết

Chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)

Tham quan Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo

Chương trình nghệ thuật chủ đề: “Bản hùng ca trên sóng”, hát về người lính hải quân Việt Nam (kỷ niệm 60 năm Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, con đường huyền thoại)

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang ghi hình và phát trực tuyến trên trang Fanpage của trung tâm

Đoàn kết tiếp sức cho lực lượng chống dịch COVID-19

Với truyền thống "Tương thân, tương ái", An Giang đón tiếp chu đáo người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh về quê tránh dịch

THANH HÙNG