Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình xóa nhà tạm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1966
Với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình và phát triển kinh tế-xã hội.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2026 và vinh danh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.
Nhiều căn nhà đại đoàn kết kiên cố, khang trang được xây dựng trên khắp các xóm, ấp của xã Hòa Thuận (An Giang) giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp và là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.
Ngày 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tôn vinh 15 thanh niên lan toả những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.
Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.
Nhìn lại chặng đường triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW từ năm 2022 đến nay, một trong những dấu ấn nổi bật và mang tính đột phá nhất chính là sự chuyển biến sâu sắc trong công tác tổ chức và cán bộ.
Sáng 2/10, xã Vĩnh Điều (An Giang) trao nhà tình nghĩa cho ông Trương Thành Lợi, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng.
Ban Bí thư xác định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người...
Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu huấn luyện, trong đó hơn 75% khá, giỏi; đến cuối năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số.