Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch điều hành WEF"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 130
Tờ Pasaxon (báo Nhân dân) của Lào số ra ngày 7/9 cho biết Thủ tướng Thongloun Sisulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN (WEF ASEAN) 2018, diễn ra từ ngày 11 đến 13-9 tại Hà Nội.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) diễn ra từ ngày 11 đến 13-9 tại Hà Nội với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0."
Sáng 30-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 với rất nhiều nội dung quan trọng cả về kinh tế - xã hội và xây dựng thể chế.
Chiều 1-8, kết luận buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu cần tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo 2019 - 2020.
Sau lễ khai mạc, tại các chuỗi chuyên đề của Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghiệp 4.0) diễn ra sáng 13-7 tại Hà Nội, các diễn giả đã tập trung trao đổi về thực trạng triển khai và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.
Chiều 27-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng tại Québec, Canada, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với hầu hết Lãnh đạo các nước G7, các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị thượng định G7 mở rộng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc trả lời phỏng vấn Hãng Fairfax Media về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Năm 2017 được coi là năm thành công về kinh tế với ước đạt mức 6,81%. Tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn FDI đều đạt kỷ lục trong vòng 10 năm và được dự báo sẽ có sự tăng tốc vào năm 2018, song bên cạnh đó, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
Thời gian qua, hai cụm từ “kiến tạo” và “khởi nghiệp” (startup) được nhiều người nhắc đến và cũng là điểm nhấn quan trọng của bức tranh kinh tế 2017. Giữa trào lưu khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, “Chính phủ kiến tạo” đã xuất hiện đúng thời điểm và “thổi bùng” lên ngọn lửa khởi nghiệp.