Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch ASEAN BAC 2020"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 381
Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 30/10 đến 1/11/2022, đã thành công tốt đẹp.
Thị trấn An Phú (tỉnh An Giang) không những là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn là đầu mối giao thông của huyện An Phú, kết nối với các khu vực khác, do có hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn. Địa phương đang tập trung xây dựng, phát triển xứng tầm đô thị loại IV.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức CHND Trung Hoa (Trung Quốc).
Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 11/10/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Đây là một thành tựu mới, tiếp tục khẳng định công tác thực thi nhân quyền ở nước ta.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16-20/10/2022.
Vào 11h45 ngày 11/10 (22h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), hai tiếng “Việt Nam” đã được xướng lên khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Chiều 20-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức New Zealand từ 13-15/9 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phù hợp với diễn biến mới trong tình hình quốc tế và khu vực.
Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các chương trình nghị sự của ASEAN với các chương trình nghị sự toàn cầu.
Nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia nước ngoài đánh giá Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công về kinh tế cũng như cải thiện an sinh xã hội, bảo đảm quyền con người.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, trước hết phải bám sát 5 quan điểm theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, cũng như các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết này đề ra. “Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, chúng ta cần có cách tiếp cận tổng thể gắn với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn”, Thủ tướng lưu ý.