Thị trấn An Phú phấn đấu trở thành đô thị loại IV

31/10/2022 - 07:08

 - Thị trấn An Phú (tỉnh An Giang) không những là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn là đầu mối giao thông của huyện An Phú, kết nối với các khu vực khác, do có hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn. Địa phương đang tập trung xây dựng, phát triển xứng tầm đô thị loại IV.

Thị trấn An Phú có hệ thống giao thông đường thủy quan trọng đi qua sông Hậu, sông Châu Đốc, sông Phú Hội. Nằm trên tuyến giao thông bộ chủ đạo Quốc lộ 91C nối TP. Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc… với Cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông, Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; đến các đô thị, khu du lịch và các nước trong khối ASEAN thông qua cầu Long Bình - Chrey Thom.
 

Thị trấn có kết nối thuận lợi tuyến đường bộ với các trục hành lang kinh tế quốc gia, như: Quốc lộ 91, Quốc lộ N1, đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

Một góc thị trấn An Phú

Nằm trên hành lang phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ của khu vực, thị trấn An Phú mở rộng có nhiều tiềm năng phát triển, thu hút các hoạt động thương mại biên mậu, luân chuyển hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, Cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông là nơi trung chuyển hàng hóa, máy móc, vật liệu xây dựng, các mặt hàng tiêu dùng, nông sản nhộn nhịp bậc nhất khu vực.  

Theo Quyết định 1659/QĐ-TTg, ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và Quyết định 3777/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030 xác định thị trấn An Phú là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị huyện An Phú; trở thành đô thị loại IV và xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3642/QĐ-UBND, ngày 6/11/2017. Thời gian qua, địa phương tập trung công tác chỉnh trang đô thị, tăng cường quản lý xây dựng. Diện mạo thị trấn An Phú được thay đổi, với những công trình, như: Trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan công sở được đầu tư khang trang. Các công trình công cộng khác, như: Trung tâm Y tế huyện, Nhà Thi đấu đa năng, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Dạy nghề, hồ bơi An Phú… đặc biệt là công viên trước Trung tâm Hành chính huyện An Phú được xây dựng, tạo vẻ mỹ quan, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.

Nhiều sự kiện văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức tại công viên đã tạo thêm điểm nhấn cho diện mạo thị trấn và tăng không khí sôi động, phấn khởi. Cầu An Phú - Vĩnh Lộc đang hoàn thiện thủ tục, cầu Vĩnh Trường đang nâng cấp sẽ góp phần phát triển KTXH và kết nối thị trấn An Phú với các xã bờ Đông sông Hậu (Vĩnh Lộc, Phú Hữu…).

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, KTXH thị trấn An Phú không ngừng tăng trưởng. Năm 2021, tổng diện tích xuống giống cả 3 vụ của địa phương 1.492ha, đạt 100% kế hoạch (lúa 1.461ha, màu 21ha, cây ăn trái 10ha). Tổng sản lượng lương thực cả năm 2021 trên 10.000 tấn, đạt 100,3% kế hoạch. Thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng” 750ha và “1 phải, 5 giảm” 240ha. Nuôi trồng thủy sản thu hoạch đạt 101,86% kế hoạch.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ khá hiệu quả, phát triển nhiều đầu mối đại lý cung ứng tại địa phương và các nơi. Thị trấn An Phú  hiện có Trung tâm thương mại An Phú, siêu thị, hàng quán mua bán sôi động; hơn 62 doanh nghiệp và 293 cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ.

Công tác chỉnh trang đô thị thực hiện khá tốt, việc quản lý xây dựng đi vào nền nếp. Ý thức của người dân được nâng lên, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Công tác an sinh xã hội thực hiện tốt, đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.

Địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc và khu dân cư Cột Dây Thép. Đặc biệt, đã hoàn thành và trao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, thực hiện bằng phương thức xã hội hóa.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, đây là công trình trọng điểm trong phát triển KTXH của địa phương, nhất là trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai và các trường hợp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, giúp họ an cư lạc nghiệp…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú Đoàn Bình Lâm cho biết, thời gian tới, địa phương tập trung xây dựng và phấn đấu đưa thị trấn An Phú sớm trở thành đô thị loại IV; tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tăng cường xây dựng đời sống văn hóa, tập trung các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương…

HỮU HUYNH