Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Hội đồng các quốc gia Biển Baltic"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31
Tuần phim diễn ra từ ngày 11-15/3 tại Hà Nội, 15-19/3 tại Thừa Thiên Huế và 18-22/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu đến công chúng các bộ phim "Vàng khối," "Chuyện tình tay săn ảnh"...
Năm 2022, toàn thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đã chịu tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, với việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2.
Quá trình đàm phán tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển vẫn còn nhiều trắc trở, song liên minh quân sự lớn nhất hành tinh cam kết và luôn lưu tâm tới các vấn đề an ninh của hai nước Bắc Âu này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình ở Ukraine.
Phần Lan cho biết họ có thể bù đắp lượng thiếu hụt khí đốt từ Nga bằng các nguồn khác và các mạng lưới năng lượng của Phần Lan sẽ tiếp tục “hoạt động bình thường”.
Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được gửi đến quốc hội Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev ngày 14/4 cảnh báo nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) có thể trở thành ưu tiên hàng đầu của châu Âu, nếu quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine dừng lại.
Nga ra lệnh ngừng bắn một phần để mở hành lang nhân đạo tại Ukraine; Hòa đàm Nga - Ukraine vòng 3 có thể diễn ra vào ngày 7-3; EU đình chỉ hoạt động của Nga và Belarus tại Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic… là diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.
Ông Jens Stoltenberg và bà Ursula von der Leyen đã bắt đầu chuyến thăm chung đến Litva và Latvia nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với các đồng minh trong NATO và các quốc gia EU tại khu vực Baltic.
Kết thúc chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ, sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới sân bay Vantaa, thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen.
Nhờ các biện pháp hạn chế, các nước EU đã giảm được 80% số ca mắc COVID-19 so với thời điểm đỉnh dịch nhưng tỷ lệ mắc COVID-19 ở Ba Lan và Thụy Điển hiện vẫn ở mức cao nhất.