Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 277 - 288 trong khoảng 349
Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo giảm tốc từ mức 3% trước đó xuống còn 2,9%; trong đó hầu hết các “đầu tàu” kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, khu vực Eurozone mà tiêu biểu là Đức đều sẽ tăng trưởng chậm lại.
Vị thế kinh tế đối ngoại vững chắc làm giảm áp lực tỷ giá, giúp cho NHNN nâng dự trữ ngoại hối từ mức tương đương 2,1 tháng nhập khẩu vào cuối năm 2015 lên đến khoảng 2,8 tháng vào cuối năm 2018.
Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế cam kết thực hiện những bước đi tổng thể nhằm giảm các nguy cơ và tăng khả năng phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chững lại.
Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu để tạo nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện.
Mặc dù có nhiều lợi thế sản xuất nông nghiệp nhưng ĐBSCL là vùng đất dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việc thay đổi nhận thức người dân, xây dựng những mô hình sinh kế “nương” theo tự nhiên, giúp người dân “sống chung” và phát huy giá trị tích cực của lũ, mặn, khô hạn… được xem là những hành động cần thiết.
Ông David Malpass sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 9-4, thay thế cựu Chủ tịch Jim Yong Kim, người đã bất ngờ từ nhiệm hồi tháng Hai vừa qua.
Sáng 2-4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế trong tháng và Quý I.
Ngày 27-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chu Văn Chuông và chuyên gia cao cấp về môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB) Anjali Acharya đã cùng chủ trì hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Chuyển đổi ĐBSCL” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam tham vấn WB về kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế; khẳng định Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mọi thỏa thuận với WB.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sắp tới đang được kỳ vọng sẽ mở ra một cơ hội cho Triều Tiên trong phát triển kinh tế. Mô hình "Đổi mới" mang đến "phép màu" kinh tế cho Việt Nam giờ đây đang được nhắc đến như một hình mẫu mà Triều Tiên có thể học hỏi.
Đất nước đã bước sang Xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 5-2 với vần thơ chúc Tết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:
Hôm nay 31-1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2019, năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.