Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 289 - 300 trong khoảng 349
Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,54% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% , cao nhất trong 11 năm trở lại đây.
Kinh tế toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2019 và 2020, do một chuỗi các yếu tố tiêu cực, từ căng thẳng thương mại, bất ổn trên thị trường tài chính cho đến những thách thức về tiền tệ ở nhiều thị trường đang nổi.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đột ngột tuyên bố từ chức vào ngày 7-1 trong khi vẫn còn 3 năm nhiệm kỳ trước mắt.
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (1-1-2019), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Sự lan tỏa của những gam màu sáng trong phát triển, của quyết tâm đổi mới, sáng tạo cùng sự trở lại của niềm tin, động lực mới từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân là những nét nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2018.
Qua lăng kính quốc tế, Việt Nam là nền kinh tế mở, xuất khẩu tinh hơn, có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài…
Chiều 11-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.
Sáng nay (3-12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 trong thời điểm còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2018.
Ngoài vùng biển rộng, nước ta còn có khoảng 2.773 đảo ven bờ và hai quần đảo xa bờ (Hoàng Sa, Trường Sa), nhiều khu vực địa lý quan trọng ở ven biển. Lợi thế “mặt tiền” hướng biển, thuận lợi cho giao thương và hội nhập kinh tế quốc tế nhưng cũng xung yếu về mặt an ninh quốc phòng.
Sau hơn nửa giai đoạn triển khai Quyết định số 593/QĐ-TTg, ngày 6-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Để hoạt động liên kết xứng đáng với kỳ vọng, cần có những cơ chế, chính sách và quyết tâm hành động thiết thực, cụ thể hơn, trong đó phải có vai trò “nhạc trưởng” của cơ quan Trung ương.
Chiều 7-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và bà Diji Chandrasekharan Behr, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đã cùng chủ trì Hội thảo “Tham vấn cơ chế liên kết vùng ĐBSCL”. Lãnh đạo UBND các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP. Cần Thơ đã cùng tham dự.
Phát biểu tại phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV chiều 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm nêu gương.