Kết quả tìm kiếm cho "Chatbot"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 147
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến tất cả các quốc gia, cả tác động tích cực cũng như bất lợi.
Đến nay, hạ tầng bưu chính, viễn thông, phát thanh - truyền hình tiếp tục được đầu tư mở rộng, phát triển hạ tầng mạng lưới với công nghệ hiện đại, có độ bao phủ rộng, tốc độ cao đồng bộ với cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của tỉnh. Chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và thu hút khách du lịch (DL) đến với An Giang.
Facebook cho biết chương trình "Data for Good" của mạng xã hội này đang phát triển Bản đồ phòng chống dịch bệnh, cho thấy các hoạt động dịch chuyển trong các khu vực trên thế giới.
Ứng dụng WHO MyHealth ra mắt vào thứ Hai 30-3 và được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia lập trình tình nguyện có tên là WHO Covid App Collective.
Theo nhật báo Le Temps ngày 29-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã ra mắt phần mềm chatbot bằng tiếng Pháp sử dụng trên nền tảng ứng dụng tin nhắn WhatsApp để trả lời các câu hỏi về đại dịch COVID-19.
Năm 2019, An Giang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, thông suốt, chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Người dân có thêm kênh thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, hiện nay ở các địa phương, đơn vị có nhiều sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính rất tốt, có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tế trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực thi công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là những sáng kiến, hiến kế mới, khả thi, hiệu quả và có ý nghĩa thực tế có thể triển khai, nhân rộng trong thời gian tới.
Mạng xã hội từ lâu đã trở thành “món ăn” tinh thần không chỉ cho giới trẻ mà là đa số người dân trong xã hội hiện nay. Mâu thuẫn giữa sự mong muốn kết nối sẻ chia và sự “đề kháng” trước tin giả, thông tin xấu, độc làm người dùng băn khoăn đặt ra câu hỏi có nên dùng mạng xã hội nữa không. Câu trả lời vẫn là có kể từ khi các mạng xã hội mang tính chất, phong cách người Việt lần lượt ra đời.
Trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain đang len lỏi thông qua các ứng dụng trong đời sống, tạo giá trị đột phá cho doanh nghiệp và xã hội.
Được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới về thương mại điện tử, mỗi năm Việt Nam tăng trưởng bình quân 35% , nhanh hơn Nhật Bản 2,5 lần. Với đà phát triển mạnh mẽ này, nhiều ý kiến cho rằng tới năm 2020 doanh thu bán lẻ của lĩnh vực thương mại có thể đạt từ 13-15 tỷ USD.
Năm 2018 có thể coi là một dấu mốc lớn trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), dù có cả những nốt thăng và trầm.