Kết quả tìm kiếm cho "Chuẩn hóa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27613
Hội thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức nhằm mục đích lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong mỗi gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Cán bộ, công chức xã Định Hòa ứng xử nơi công sở chuẩn mực, tác phong chuyên nghiệp, kiến tạo môi trường hành chính văn minh, hiện đại được người dân đánh giá cao.
Năm 2025, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.
Tại An Giang, ngày càng nhiều bệnh viện rút ngắn thời gian điều trị đột quỵ từ nhiều giờ xuống còn 45 phút, tiếp cận điều trị trong thời gian vàng. Tỷ lệ giờ vàng tăng lên từ 10% lên 20%, tỷ lệ điều trị đột qụy não bằng phương pháp tiêu sợi huyết (thuốc rtPA) tăng cao.
Từ lâu, cồn Bình Thủy, xã Bình Mỹ được xem là vùng chuyên canh hoa màu bậc nhất trong tỉnh. Hiện, nông dân tất bật cuốc đất lên liếp trồng rẫy, màu chuẩn bị đón Tết.
Trong năm 2025, cá tra phi lê đông lạnh vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất, với giá trị 1,5-1,6 tỷ USD, chiếm khoảng 98% cơ cấu xuất khẩu cá tra.
Ngày 29/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 nhằm đánh giá những kết quả nổi bật của văn học nghệ thuật trong năm vừa qua.
Với hơn 2.253 tấm huy chương các loại trong năm 2025, Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trong Top 3 khu vực Đông Nam Á.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
Ngày 29/12, Đảng ủy xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IV (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà đến dự.
Những câu chuyện về các thánh tổ thời Lý như Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không… đều là tài nguyên văn hóa lịch sử cần được tỉnh Ninh Bình phát huy.
Năm 1873, Nhật Bản chính thức bỏ ăn Tết Nguyên đán theo lịch âm có từ hàng thế kỷ, chuyển qua ăn Tết dương lịch. Hơn 150 năm qua, liệu người Nhật có còn giữ các phong tục của Tết âm lịch trong những ngày đầu năm mới của lịch dương?