Kết quả tìm kiếm cho "Dùng thuốc Molnupiravir"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 121
Khi mở cửa thích ứng, việc xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 không phải là điều quá đáng ngại. Vấn đề là phải mạnh dạn thay đổi cách ứng phó, như: Khoanh vùng hẹp nhất, cách ly F1, điều trị F0 tại nhà kết hợp dùng thuốc Molnupiravir… Với tiến độ phủ nhanh vaccine, chỉ cần số ca khỏi bệnh hàng ngày nhiều hơn số ca nhiễm mới, giảm số ca nặng và khống chế tỷ lệ tử vong ở mức thấp là có thể thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19.
Các đại dịch không bao giờ hết hẳn. Chúng chỉ giảm bớt. Và Covid-19 có thể cũng sẽ như vậy vào năm 2022.
Hỏi: Hiện, An Giang đang triển khai chương trình thí điểm điều trị Molnupiravir. Thuốc được triển khai dùng cho trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ và được kiểm soát đặc biệt. Vậy chương trình này được ngành y tế An Giang triển khai thế nào?
Theo dự kiến, hãng dược Merck sẽ sản xuất được khoảng 10 triệu liệu trình thuốc molnupiravir vào cuối năm nay và ít nhất là gấp đôi con số đó vào năm 2022.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 9-11 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận 251.254.022 ca mắc COVID-19 và 5.075.040 ca tử vong. Số ca hồi phục là 227.470.802 ca.
Khi Merck và Pfizer công bố những kết quả tích cực của thuốc viên điều trị COVID-19 mà hai hãng dược phẩm này bào chế, nhiều người cho rằng họ sẽ sử dụng thuốc thay vì tiêm vaccine.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan đang xúc tiến mua 2 loại thuốc uống kháng virus để điều trị COVID-19, cùng các phương pháp điều trị và vaccine khác.
Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lần thứ tư vô cùng phức tạp, lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố.
Bộ Y tế đã có quyết định bổ sung 4 tỉnh: An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Ninh Thuận vào đề cương nghiên cứu nhánh trong Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng mang tên “Đánh giá chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVID-19 thể nhẹ ở một số tỉnh tại Việt Nam”.
Người dân Nga hôm 8-11 đã bắt đầu đi làm trở lại, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa ở chỗ làm được dỡ bỏ tại hầu hết các khu vực ở nước này.
Hãng dược Pfizer (Mỹ) ngày 5-11 công bố thuốc trị Covid-19 dạng viên của họ đạt hiệu quả 89% trong việc giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 249.035.981 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.040.922 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 225.585.599 người.