Kết quả tìm kiếm cho "DDCI"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 30
Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, những năm gần đây, An Giang có nhiều cải cách thiết thực. Kết quả, năng lực cạnh tranh của An Giang đã được cải thiện, nhưng cần nâng cao hơn nữa để đạt hiệu quả bền vững.
Ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Kế hoạch 183/KH-UBND triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023 (gọi tắt là DDCI), nhằm tạo chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh.
Với mong muốn tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, công khai, minh bạch, thân thiện đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; những năm qua, An Giang luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh thời gian tới.
Năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang đạt 66,48 điểm, tăng 1,76 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 2 bậc so năm 2020 và thuộc nhóm điều hành "Khá"; cách khu vực điều hành "Tốt" là TP. Cần Thơ 1,58 điểm và 5 bậc. So các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, An Giang đứng thứ 4/13, tăng 2 bậc so năm 2020. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh không ngừng được cải thiện, Chỉ số PCI An Giang 5 năm liên tiếp đều tăng điểm và thăng hạng.
Sáng 13/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) năm 2022; kết quả thực hiện Kế hoạch 692/KH-UBND, ngày 16/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và đối thoại doanh nghiệp (DN) 6 tháng đầu năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Trần Anh Thư chủ trì hội nghị.
Chiều 30-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Kế hoạch 173 /KH-UBND triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2022 (gọi tắt là DDCI).
Xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, An Giang tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp (DN), tạo động lực tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022.
Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) An Giang là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (CCHC). Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực GTVT, góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh, Sở GTVT đã thực hiện giải pháp chuyển giao thiết bị và phần mềm giấy phép lái xe cho bộ phận “một cửa” cấp huyện.
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là trọng tâm ưu tiên của An Giang trong những năm qua. Tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).
Ngày 15-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2021 (gọi tắt là DDCI).
Với những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng với quyết tâm đưa An Giang vào nhóm có chất lượng điều hành “khá” hoặc “tốt” trong xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế, năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang đạt 64,72 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019 (năm 2019, xếp hạng 21/63) và thuộc nhóm điều hành “khá”. So với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, An Giang đứng thứ 6/13.
Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, năm 2021, An Giang phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trong đó, mục tiêu xuất khẩu vào các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) là 55,77 triệu USD (tăng 5,4% so năm 2020) và các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là 145 triệu USD (tăng 16% so năm 2020).