Kết quả tìm kiếm cho "DRC"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18
Đợt dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo đã vượt 9.000 ca bệnh, khiến hơn 4.000 người tử vong, trong khi công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực và chưa có vaccine đặc hiệu.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan Ebola ra toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp. WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong việc tăng cường giám sát, truyền thông nguy cơ và chuẩn bị năng lực ứng phó trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại châu Phi.
Ngày 19/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đang lây lan nhanh chóng.
Ai Cập lần đầu tiên thử nghiệm thành công trồng lúa mỳ bằng nước ngầm có độ mặn cao tại khu vực sa mạc, mở ra triển vọng mở rộng canh tác, giảm áp lực nguồn nước và bảo đảm an ninh lương thực.
Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) được báo cáo tại châu Phi kể từ đầu năm 2024 đã vượt quá 190.000 bệnh nhân, trong đó có gần 2.000 trường hợp tử vong.
Tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ được ban bố vào tháng 8/2024, sau khi xuất hiện biến thể mới lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.
Thị trường chứng khoán sáng 14/7 tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ, với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 18.000 tỷ đồng, góp phần giúp VN-Index duy trì đà tăng tích cực và thiết lập đỉnh cao mới.
Nhiều dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới như: “Dịch bệnh bí ẩn” tại Công gô, đậu mùa khỉ… được đánh giá có nguy cơ xâm nhập vào trong nước, nhất là giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu giao lưu, đi lại của người dân gia tăng.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), tổng chi phí cho việc rà phá bom mìn ở Ukraine là gần 38 tỷ USD. Thách thức lớn như vậy có nghĩa là Ukraine không thể tự mình giải quyết được vấn đề. Do đó, Kiev đã tăng cường tìm kiếm thiết bị, nhân sự và hỗ trợ tài chính từ nước ngoài.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đạt được thành công tối thiểu vào năm 2023, nhưng vẫn cần thiết ở châu Phi.
Ngày 18/8, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết xung đột và tình trạng di tản gia tăng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang đẩy trẻ em nước này vào cuộc khủng hoảng dịch tả tồi tệ nhất trong 6 năm qua.
Chủ tịch Ủy ban AU nhấn mạnh rằng giải pháp lâu dài duy nhất cho các cuộc khủng hoảng ở châu Phi là hòa bình, đối thoại và thỏa hiệp mang tính xây dựng.