Kết quả tìm kiếm cho "DeepSeek"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 26
Nhà sáng lập DeepSeek của Trung Quốc tuyên bố bất ngờ khi tìm cách giảm chi phí đào tạo AI (trí tuệ nhân tạo) thay vì cố gắng chạy đua về phần cứng như các đối thủ Mỹ.
Dự báo năm 2026 sẽ trở thành một năm bản lề, khi hàng loạt điểm nóng từ Venezuela, Ukraine, Trung Đông đến trí tuệ nhân tạo có thể định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.
Năm 2025 được xem là năm bước ngoặt mang tính định hình của trí tuệ nhân tạo (AI) - thời điểm công nghệ này chính thức rời khỏi “tháp ngà” Thung lũng Silicon để trở thành "huyết mạch" nuôi dưỡng nền kinh tế số toàn cầu.
Một bản cập nhật công nghệ mới của OpenAI được cho là vượt lên trên những gì Google vừa ra mắt trước đó. Nhưng nó cũng cho thấy OpenAI đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khó khăn hơn bao giờ hết.
Ngày 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang tổ chức lớp tập huấn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2025. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hồ Thanh Bình tham dự.
Tạp chí khoa học danh tiếng Nature vừa chính thức công bố danh sách thường niên 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với nền khoa học toàn cầu trong năm 2025.
Chỉ sau ba năm ra mắt, ChatGPT đã trở thành hiện tượng toàn cầu, định hình công việc, giáo dục và đời sống.
Vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk, OpenAI, công ty sở hữu phần mềm ChatGPT, đã trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới với mức định giá 500 tỷ USD.
Ngày 12/9, Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI - nền tảng hợp nhất các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất.
Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc đã phải trì hoãn việc phát hành mô hình mới sau khi không thể huấn luyện mô hình này bằng chip của Huawei. Sự việc này cho thấy những hạn chế trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay thế công nghệ của Mỹ.
Theo các chuyên gia công nghệ tham gia cuộc đàm luận trên chương trình East Tech West 2025 của CNBC, trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI), Đông Nam Á có thể học hỏi kinh nghiệm của hai quốc gia này trong khi xây dựng công nghệ riêng của mình.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tử Quảng - Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch UB AI và Đạo đức AI VINASA - tại hội thảo "Khai thác sức mạnh AI để phát triển đột phá".