Kết quả tìm kiếm cho "Di sản Văn hóa thế giới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 14263
Ngày Du lịch Thế giới (27/9) là hoạt động thường niên do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) phát động nhằm tôn vinh vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Năm 2025, với chủ đề “Du lịch và chuyển đổi bền vững”, Tổ chức Du lịch Thế giới gửi đến toàn cầu thông điệp nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc phát triển du lịch theo hướng có trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Hưởng ứng tinh thần đó, du lịch Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, đổi mới và bền vững.
Cuộc thi ảnh “Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025” kéo dài trong 4 tháng (từ 1/4 đến 31/7/2025) với sự tham gia của 180 tác giả và 445 bộ ảnh dự thi hợp lệ (tăng hơn 34 bộ ảnh với mùa giải năm 2024).
Ngày 25/9 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lâm Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nhân dịp đồng chí đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao do Nga hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Trong nước, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại.
Là hoạt động thương mại dựa trên công nghệ, Thương mại điện tử (TMĐT) chịu ảnh hưởng nhiều khi công nghệ ngày càng đổi mới và phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế xã hội.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 24/9.
Từ ngày 25/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) diễn ra Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2025, quy tụ hàng trăm gian hàng đặc sản. Đồng hành cùng sự kiện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) mang đến nhiều chương trình ưu đãi tài chính chuyên biệt, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, cam kết gắn bó bền chặt trong việc hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long 2025.
An Giang sở hữu chuỗi tài nguyên đặc sắc “núi non - đồng bằng - sông nước - biển, đảo” mang giá trị khác biệt. Đây là nền tảng để tỉnh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.
Chùa Xẻo Cạn là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, tọa lạc xã Vĩnh Hòa. Ngược dòng lịch sử, chùa Xẻo Cạn từng là nơi hội họp, nuôi chứa cán bộ hoạt động cách mạng, nơi tổ chức chuẩn bị cho các cuộc biểu tình chống Mỹ, ngụy. Hiện nơi đây là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời là nơi sinh hoạt tôn giáo, văn hóa của nhiều phật tử trên địa bàn.
Xã Ô Lâm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nổi bật là các điểm du lịch đồi Tức Dụp, căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, hồ Ô Thum, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer kiến trúc đẹp, nhiều di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, ẩm thực đa dạng… có thể khai thác tốt loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá, về nguồn đặc sắc.
Với nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Khánh Bình quyết tâm xây dựng xã trở thành trung tâm động lực phát triển vùng biên giới phía bắc tỉnh An Giang.
Với nền văn hóa đa dạng, An Giang sở hữu nhiều lễ hội truyền thống độc đáo, nhờ sự giao thoa văn hóa của 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Đây là tài nguyên vô giá, thu hút đông đảo người dân và du khách, không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch phong phú mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.