Kết quả tìm kiếm cho "Hà Nội thêm 25 ca mắc mới"
Kết quả 397 - 408 trong khoảng 984
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 30-9, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 44.170 ca mắc COVID-19 và 537 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 12.076.176 ca, trong đó 262.675 người tử vong.
Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước phát hiện 7.940 ca COVID-19 mới, giảm 807 bệnh nhân so với ngày 29-9. Hiện tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam là 790.755 trường hợp.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 28-9, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 233.256.538 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 4.772.867 ca tử vong. Số người phục hồi sau khi mắc COVID-19 hiện là 210.025.321 người. Tuy nhiên, hiện trên thế giới có 92.077 ca vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Một số chuyên gia kinh tế dự báo: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và giãn cách xã hội kéo dài, GDP quý III/2021 có thể tăng trưởng âm.
Việc thí sinh đổ xô lựa chọn những ngành học “hot” khiến điểm chuẩn ở một số ngành năm nay tăng đột biến. Trong khi đó, nhóm ngành khoa học cơ bản lại rất trầy trật trong việc tuyển sinh.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới giảm mạnh, lần lượt trên 320.000 và 4.800 ca.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 483.547 trường hợp mắc COVID-19 và 8.104 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 231 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu người không qua khỏi.
Trong thời gian qua, một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm khắc nhằm kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh cũng như bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế, đây là công việc cần thiết góp phần thiết thực bảo vệ tính mạng của mọi người dân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 9.472 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5.344 ca trong cộng đồng, thêm 236 ca tử vong vì COVID-19, đồng thời có 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Mặc dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chưa biết du lịch khi nào có thể tái khởi động, song bên cạnh việc chuyển đổi mô hình kinh doanh để qua mùa dịch, một số doanh nghiệp du lịch vẫn tích cực duy trì các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, lên kế hoạch xây dựng sản phẩm để có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách ngay khi đại dịch được kiểm soát.
Ngành ngân hàng đang tích cực chuẩn bị các phương án hậu COVID-19 để sẵn sàng tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất.
Việc các tỉnh phía bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… kiểm soát, khống chế thành công dịch Covid-19, đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp FDI tại đây đang chủ động tăng tốc sản xuất, tích cực góp phần khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép đã đề ra.