Kết quả tìm kiếm cho "HĐND xã Phú Tân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1673
Những ngày qua, thông tin về đề án thành lập các phường nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Bên cạnh sự đồng tình với định hướng phát triển mới, nhiều người dân băn khoăn rằng các chính sách đang được hưởng tại xã an toàn khu còn được duy trì?
Sáng 27/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân (An Giang) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.
100% đại biểu HĐND xã Phú Tân (An Giang) biểu quyết thông qua chủ trương thành lập phường Phú Tân trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có.
Ngày 24/8, HĐND xã An Phú (An Giang) biểu quyết thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương thành lập phường An Phú.
Ngày 18/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Mỹ Tây (An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Dinh Trăm Quan và cầu Kênh 13 tuyến Bắc Vịnh Tre với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.
Đổi mới mô hình phát triển trước hết phải tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, qua đó hình thành năng lực phát triển mới. Quan điểm này được đặt ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đồng thời tiếp nối tinh thần đột phá về xây dựng và thi hành pháp luật được xác định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Với mức hỗ trợ từ 10-100% từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh An Giang, hàng trăm ngàn người dân yếu thế và nhóm đặc thù sẽ giảm gánh nặng chi phí y tế, tạo điểm tựa vững chắc cho mạng lưới an sinh toàn tỉnh.
HĐND xã Phú Hòa (An Giang) thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Phú Hòa trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và dân số hiện có của xã.
Xã Nhơn Mỹ (An Giang) huy động nguồn xã hội hóa 650 triệu đồng xây cầu giao thông nối liền 2 ấp Nhơn Lợi và Nhơn Lộc.
Nghề nuôi chim yến mang lại nguồn thu lớn cho người dân An Giang, nhưng việc phát triển tràn lan trong khu dân cư đang phát sinh nhiều bất cập. Vấn đề đặt ra cho địa phương không chỉ là di dời hay cấm đoán, mà còn là xây dựng lộ trình quy hoạch để nghề này phát triển bền vững.
Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khi xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình ở An Giang. Tuy nhiên, phía sau những chuyến bay là hành trình đầy trăn trở về vốn, ngoại ngữ và sự thích nghi.
Bằng những tấm giấy khen trao tận tay các bà mẹ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, nhiều địa phương ở An Giang kỳ vọng tạo thêm động lực để các gia đình trẻ duy trì mức sinh thay thế.